Bịt mặt, giả giọng vào nhà mẹ vợ cướp giữa đêm khuya

Pháp luậtThứ Bảy, 29/05/2010 02:23:00 +07:00

Các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị hết sức tinh vi, bịt mặt, giả giọng. Vụ án lại xảy ra vào đêm khuya, thông tin về các đối tượng gần như không có...

Theo đánh giá ban đầu, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị từ trước lại hết sức tinh vi, bịt mặt, giả giọng, vụ án lại xảy ra vào đêm khuya nên thông tin về các đối tượng gần như không có, rất khó khăn cho công tác điều tra.


Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 13/4, tại xã Đắc Ru, H.Đắc R'lấp, tỉnh Đắc Nông xảy ra một vụ cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là 2 mẹ con bà Đ.T.K (1958) và Đ.T.P (1996). Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐTTTXH CA tỉnh Đắc Nông đã huy động các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với CAH Đắc R’lấp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm thủ phạm.

Theo tường trình của  2 mẹ con bà K., vào thời điểm trên, trong lúc 2 mẹ con đang ngủ thì có 2 đối tượng lạ mặt đến gõ cửa và xin gửi nhờ xe máy do bị hư. Mặc dù không quen biết, nhưng thấy 2 đối tượng năn nỉ xin được gửi xe vì đường xa, đêm khuya, 2 mẹ con đã dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa thì thấy 2 đối tượng đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, xông vào dùng hung khí khống chế 2 mẹ con bà K. và cướp đi một số tài sản trị giá 8.500.000 đồng.

Đặc biệt, sau khi cướp tài sản, một đối tượng đã giở trò đồi bại với cháu P., đồng thời để tránh bị phát hiện, sau khi gây án, cả 2 đối tượng đã dùng dây dù trói 2 mẹ con bà K. vào chân giường rồi cắt dây điện thoại và lên xe máy chạy trốn. Theo đánh giá ban đầu, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị từ trước lại hết sức tinh vi, bịt mặt, giả giọng, vụ án lại xảy ra vào đêm khuya nên thông tin về các đối tượng gần như không có, rất khó khăn cho công tác điều tra.

Nguyễn Quốc Hùng - Bùi Văn Hoàng  

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh, đến ngày 12/5, các TS, ĐTV đã có đủ tài liệu và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Hùng (tên thường gọi là Tý, 1986) khi y đang trốn tại nhà riêng ở ấp 2, xã Đức Liễu, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tại CQĐT, Nguyễn Quốc Hùng khai nhận: Chiều 13/4, Bùi Văn Hoàng (SN 1988, hiện đã bỏ trốn, trú thôn 3, xã Quảng Tín, H. Đắc R'lấp) xuống xã Đức Liêu, H.Bù Đăng, Bình Phước gặp và rủ Hùng lên nhà mẹ vợ của Hoàng là bà Đ.T.K để cướp tài sản. Ngoài việc dùng gậy, kéo khống chế, lục lọi, cướp đi một số tài sản gồm 3.300.000 đồng, 1 đôi bông tai vàng 18K, 1 vòng bạc, 1 bao tiêu khô và 1 ĐTDĐ, Hùng còn thực hiện hành vi đồi bại với cháu P. Sau khi gây án, 2 đối tượng đã chạy xe máy về xã Đức Liễu lẩn trốn.

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Hùng về tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm trẻ em”. Đồng thời, CQĐT tiếp tục truy xét đối tượng Bùi Văn Hoàng về hành vi cướp tài sản. Được biết, Nguyễn Quốc Hùng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị TAND H. Bù Đăng xử phạt 21 tháng tù.


Theo Công an Đà Nẵng
Bình luận
vtcnews.vn