Đề xuất tù chung thân cặp vợ chồng hành hạ Hào Anh

Pháp luậtThứ Bảy, 22/05/2010 01:19:00 +07:00

CA tỉnh Cà Mau đang xem xét thay đổi khung hình phạt, đề nghị truy tố vợ chồng Giang-Thơm từ khung 3 lên khung 4 của điều 104 Bộ luật Hình sự.

Do tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh Cà Mau đang xem xét thay đổi khung hình phạt, đề nghị truy tố vợ chồng Giang - Thơm từ khung 3 lên khung 4 của điều 104 Bộ luật Hình sự (BLHS), phạt từ 10 năm đến chung thân.


Ông Nguyễn Văn Tươi, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan vừa tiếp nhận hồ sơ theo kiến nghị của các cơ quan tố tụng huyện Đầm Dơi trong vụ hành hạ cháu Nguyễn Hào Anh. Trước đó, vợ chồng Giang - Thơm bị khởi tố ở mức khung 2 về tội “hành hạ người khác” và khung 3 về tội “cố ý gây thương tích”. Nếu tính thương tật của bé Hào Anh là 66,83% thì sẽ áp dụng khung hình phạt theo khoản 3, Điều 104 BLHS. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức là Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian dài nên có thể chuyển sang khung hình phạt theo khoản 4 Điều 104 BLHS.

Giám định đã xác định tỉ lệ thương tật của Hào Anh là 66,83%. 

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang mở rộng điều tra tình tiết mua bán, sử dụng ma túy của vợ chồng chủ trại tôm Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm. Theo lời kể của Hào Anh trước báo giới ngày 4/5, khi mới về làm công cho vợ chồng Giang - Thơm, em được đối xử rất tử tế, không bị đánh đập gì hết. Nhưng từ cuối năm 2009, khi em thấy các chú ở đâu đó đến trại giống, dùng ống chích vào tay và bị ông chủ phát hiện thì em bắt đầu bị đánh.

Được biết, ngày 4/5, giám định đã xác định tỉ lệ thương tật của Hào Anh là 66,83%. Cùng ngày, vợ chồng Giang – Thơm cũng bị khởi tố và cơ quan công an đã bắt tạm giam thêm hai đồng phạm Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Huỳnh (làm thuê tại trại tôm Minh Đức) về tội hành hạ người khác theo Điều 110 Bộ Luật hình sự.

Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn