Phá đường dây buôn ma túy đặc biệt nghiêm trọng

Pháp luậtThứ Sáu, 21/05/2010 07:26:00 +07:00

Nhóm tội phạm đa quốc tịch vào VN bằng đường du lịch rồi ở lại bất hợp pháp, thuê phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vận chuyển ma túy sang nước thứ 3.

Nhóm tội phạm đa quốc tịch vào Việt Nam bằng đường du lịch rồi ở lại bất hợp pháp, thuê phụ nữ nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vận chuyển ma túy sang nước thứ ba.Theo xác định của cơ quan công an,  đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng heroin lớn, liên quan đến nhiều loại tội phạm ở nhiều quốc gia.

Ngày 20/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xảy tại TP.HCM, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 8 bị can Nnaji David Ete, quốc tịch Nigeria; Phan Thị Thanh Lễ, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM; Đoàn Nghĩa Minh Châu, trú tại phường Tân Kiển, quận 7; Okapor Peter Chuma; Chukwuma Obi Remy; Rapheal Chika Okafor; Nnamdi Aghaji, đều mang quốc tịch Nigeria và Regina Whing Wiri, quốc tịch Zimbabwe.

Đoàn Nghĩa Minh Châu và đế dép xăng đan chứa ma túy

Trước đó, vào ngày 10/6/2009, lực lượng công an và hải quan phát hiện tại cửa làm thủ tục xuất cảnh đi Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, có một hành khách là Đoàn Nguyễn Minh Châu có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiềm tra.

Qua công tác này, lực lượng chức năng phát hiện đôi dép của Châu có chứa chất bột màu trắng, nghi là heroin.

Tại cơ quan điều tra, hành khách này khai đôi dép do vợ chồng Phan Thị Thanh Lễ và Nnaji David Ete giao cho để vận chuyển sáng Trung Quốc. Trước khi đi, Lễ giao cho Châu 1 triệu đồng và 700.000 nhân dân tệ. Qua lời khai của Châu, cơ quan điều tra lần lượt bắt tiếp những đồng phạm tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy
này.

Theo xác định của cơ quan công an, vụ án Nnaji David Ete cùng nhóm tội phạm thuê người Việt Nam vận chuyển ma túy sang nước thứ 3 là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng heroin lớn, liên quan đến nhiều loại tội phạm ở nhiều quốc gia. Nhóm tội phạm này đã lợi dụng chính sách mở cửa của Việt Nam, nhập cảnh vào bằng con đường du lịch, sau đó cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam để thực hiện hành vi buôn bán ma túy. Chúng liên kết với nhau, tạo thành một đường dây buôn bán heroin giữa các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Malaisia.

Cũng theo xác định của cơ quan công an, từ cuối năm 2008 đến khi bị triệu phá, đường dây này vận chuyển trót lọt hơn 11 kg ma túy.

Thủ đoạn vận chuyển ma túy của chúng là giấu vào đế dép xăng đan, trong những cuốn từ điển dày, ép vào đáy vali, gấu áo… sau đó thuê những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vận chuyển về TP HCM, sau đó đưa sang nước thứ ba để tiêu thụ.

Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn