Nữ tiến sĩ từng lên truyền hình bị bắt vì lừa đảo

Pháp luậtThứ Năm, 20/05/2010 08:55:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 19/5, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã bắt tiến sĩ tâm lý Trương Thị Bích Hà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(VTC News) - Ngày 19/5, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã bắt tiến sĩ tâm lý Trương Thị Bích Hà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tiến sĩ tâm lý Trương Thị Bích Hà - nguyên giảng viên khoa sau Đại học của trường Sân Khấu - Điện ảnh Hà Nội (56 tuổi, trú tại khu biệt thự 6, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) đã bị Công an TP.Hà Nội truy nã về tội danh trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Hà đã khai nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt số tiền thế chấp ngôi nhà ở Ciputra, Hà Nội. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ tiến sĩ tâm lý này có hành vi dùng thủ đoạn giả mạo giấy tờ, thế chấp, bán nhà, đất cho người khác để chiếm đoạt tiền của nhiều đồng nghiệp.

Năm 2003, tiến sĩ tâm lý Trương Thị Bích Hà hỏi vay anh Nguyễn Văn T, một đồng nghiệp của bà một khoản tiền lớn. Sau nhiều năm khất lần trả nợ, bà Hà thỏa thuận với anh T việc sẽ gán lại cho anh một mảnh đất, đồng thời anh phải trả thêm tiền cho Hà. Anh T đồng ý trao thêm tiền và tới nhận đất thì phát hiện mảnh đất đó thuộc về người khác và người này cũng là nạn nhân của bà Hà.

Gần đây nhất, tháng 1/2010, chị Đào Thị Thanh Hương, ở Hà  Nội đã tố cáo việc bị bà Hà chiếm đoạt tiền. Biết được chị Hương muốn bán căn hộ 118m2 ở khu Ciputra Nam Thăng Long, Hà Nội, bà Hà hỏi mua. Tuy nhiên, khi mới trả được một phần tiền thì tiến sĩ tâm lý này đã làm giả giấy thế chấp nhà để đi vay tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó. Ngay sau đó bà Trương Thị Bích Hà bỏ trốn, cơ quan công an ra lệnh truy nã.

Bà Hà từng thường xuyên xuất hiện trong một số chương trình truyền hình, phát thanh tư vấn sức khỏe cho khán thính giả.

P.H

Bình luận
vtcnews.vn