Khởi tố những “thiêu thân” lượn lờ quanh phụ nữ

Pháp luậtThứ Bảy, 08/05/2010 08:24:00 +07:00

(VTC News) - Khi phát hiện “con mồi”, như những con "thiêu thân", bọn chúng cho xe áp sát từ phía sau rồi bất ra tay cướp giật túi xách của nạn nhân.

(VTC News) - Đi trên những xe mô tô trộm cắp được không BKS hoặc gắn biển kiểm soát giả, khi phát hiện “con mồi”, như những con "thiêu thân", bọn chúng cho xe áp sát từ phía sau rồi bất ra tay cướp giật túi xách của nạn nhân.

Tang vật trong các vụ cướp mà Cơ quan điều tra thu giữ được. 
Trong khoảng thời gian cuối năm 2009, rất nhiều người trên địa bàn các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và TP.Đồng Hới hoảng loạn và lo lắng khi liên tiếp tại đây xảy ra những vụ “cướp đường” mà nạn nhân phần lớn là phụ nữ.

Riêng tại địa bàn huyện Bố Trạch, chỉ trong khoảng thời gian từ 23/11 đến 2/12/2009, hai đối tượng Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992) và Nguyễn Văn Nhân (Sinh SN 1985) trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa đã gây ra hai vụ cướp giật của hai phụ nữ với tổng giá trị tài sản hơn 14 triệu đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng trời tối, đi xe máy rồi quan sát, nếu có phụ nữ đi đường mang theo túi xách bên mình, chúng sẽ lao lên áp sát, dùng dao mang theo cắt đứt quai túi xách, giật lấy và bỏ chạy. Nếu người nào chống cự, chúng dùng chân đạp ngã xe gắn máy của nạn nhân để tẩu thoát.

Điển hình là chiều 2/12/2009, Nguyễn Mạnh Dũng rủ Nguyễn Văn Nhân và Trần Văn Hướng đi trên hai xe máy vào Đồng Hới cướp giật tài sản. Tại đây cả 3 tên vào chợ mua một con dao cán bằng gỗ và đưa cho Nhân cầm giữ. Sau đó cả ba chạy xe theo QL1A ra Quảng Trạch tìm “con mồi”.

Đến hơn 16h cùng ngày, khi ra đến chợ Lý Hòa (Bố Trạch), các đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Thìn và Phan Thị Thanh Hải trên một xe mô tô từ trong chợ đi ra. Dũng chạy xe máy lên ngang với xe máy của Hướng và bảo Hướng chạy xe máy phía trước dò đường, còn Dũng và Nhân chạy xe máy phía sau áp sát xe chị Hải về bên trái. Khi đi qua cầu Mẹ Còm khoảng 200m, Nhân ngồi phía sau giật lấy túi xách chị Hải và dùng dao mang theo cắt quai túi xách làm chị Hải và chị Thìn ngã xuống đường.

Dũng và Nhân giật được túi xách và tiếp tục chạy xe máy ra gần cảng Gianh, mở túi xách thấy có 12 triệu đồng và 1 ĐTDĐ. Dũng lấy 6 triệu đồng, Nhân hưởng 5,8 triệu và chiếc ĐTDĐ còn túi xách và con dao gây án vứt lại một thửa ruộng gần đó.

Riêng Trần Văn Hướng, sau khi được giao “nhiệm vụ” đi trước dò đường và “nắm tình hình”, Hướng đã chạy thẳng xe máy về nhà mà không tham gia vào vụ cướp giật tài cùng Nhân và Dũng. Nhưng Hướng vẫn được chia  200.000 đồng.

Mới đây, Viện KSND huyện Bố Trạch đã có Quyết định truy tố đối với Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Mạnh Dũng về tội “Cướp giật tài sản”, theo Điều 136 BLHS.




Phong Nha

Bình luận
vtcnews.vn