Khởi tố lái xe gây tai nạn rồi lao đi như "điên"

Pháp luậtThứ Năm, 06/05/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi gây tai nạn liên hoàn làm 1 người đàn ông tử vong, chiếc xế hộp 7 chỗ vẫn lao đi như điên bỏ trốn khỏi hiện trường.

(VTC News) - Sau khi gây tai nạn liên hoàn làm 1 người đàn ông tử vong, chiếc xế hộp 7 chỗ vẫn lao đi như điên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều ngày 5/5, Thượng tá Ngô Sỹ Sơn - Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết: Liên quan đến vụ gây tai nạn liên hoàn khiến một người chết rồi bỏ trốn, ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tăng Ngọc Thụy vì tội điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người.

Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/4, Tăng Ngọc Thụy (SN 1983) trú tại khối 13 phường Hà Huy Tập, TP Vinh điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi mang BKS 30F-3860 lưu thông trên đường Lê Hồng Phong sang đường Minh Khai đã gây tai nạn với xe máy BKS 37F9-4915 do ông Phạm Văn Kỷ (lái xe Phòng PC21, Công an tỉnh Nghệ An) làm nạn nhân ngã xuống đường chấn thương.


Sau khi gây tai nạn, lái xe Thụy không dừng xe kiểm tra mà tiếp tục chạy, kéo lê xe máy 37F9 đi trên đường Minh Khai và tiếp tục gây tai nạn với xe máy 37H6-6127 do ông Đặng Hữu Thuyên trú ở khối 7, phường Lê Lợi, TP Vinh điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả làm ông Thuyên tử vong tại chỗ.

Xe 30F do Tăng Ngọc Thụy điều khiển gây tai nạn 

Mặc dù vậy chiếc xe ôtô 30F vẫn lao về phía trước với tốc độ kinh hồn, nhiều người chứng kiến sự việc đuổi theo mà không được.

Ít phút sau, lực công an - CSGT tỉnh Nghệ An của tỉnh Nghệ An và TP Vinh tiến hành truy tìm và phát hiện phương tiện gây tai nạn đang ở nhà riêng của Thụy ở khối 13 còn đối tượng đã bỏ trốn. Được khoảng 2 tiếng sau, được sự thuyết phục của người thân, Thụy đã ra cơ quan công an TP Vinh đầu thú.

Sau 5 ngày xảy ra sự việc với 2 lần ra quyết định tạm giữ đối tượng, ngày 5/5 Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì tội điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn