Vờ xin nước để giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi

Pháp luậtThứ Sáu, 23/04/2010 01:32:00 +07:00

Quá hoảng loạn, cháu X khóc lóc, van xin nhưng nhất quyết hắn vẫn không tha. Khi phát hiện có người từ xa đang đi tới, Íp mới buông nạn nhân để bỏ chạy.

Thấy một bé gái 8 tuổi xuất hiện trên đoạn đường vắng, Kpuih Íp giả bộ đến xin nước uống rồi giở trò “làm bậy”.

Ngày 21/4, Phòng cảnh sát điều tra công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt được thủ phạm vụ hiếp dâm bé X (8 tuổi) là Kpuih Íp (16 tuổi) ngụ tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 12/4, trên đường đi chơi qua đoạn đường vắng người, Kpuih Íp bắt gặp cháu X đang trên đường đi học về. Thú tính trong người nổi lên, Íp giả bộ lại gần cháu X để xin nước uống rồi giở trò cưỡng hiếp.

Quá hoảng loạn, cháu X khóc lóc, van xin nhưng nhất quyết Íp vẫn không chịu buông tha. Khi phát hiện có người từ xa đang đi tới, Íp mới buông nạn nhân để bỏ chạy về phía làng Le Dung 2 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai).

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, ngay trong đêm, lãnh đạo công an huyện Ia Grai đã tổ chức lực lượng tiến hành truy bắt kẻ táo tợn “làm bậy” bé X giữa ban ngày. Chỉ sau 14 giờ truy bắt, Kpuih Íp đã bị tóm gọn.

Đại úy Nguyễn Phi Hùng - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra – CA huyện Ia Grai cho biết: “Hành vi của Íp có dấu hiệu hiếp dâm trẻ em theo quy định tại khoản 4 Điều 112, Bộ luật hình sự. Cơ quan CA đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án”.

Theo Khoa học & Đời sống

Bình luận
vtcnews.vn