Nghẹn đắng nỗi đau cô giáo bị BS phó khoa làm nhục

Pháp luậtThứ Hai, 19/04/2010 02:24:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi đánh Trang bằng trận đòn chí mạng để trấn áp tinh thần, Hùng đã giở trò đồi bại mặc cho Trang khóc lóc, van xin...

(VTC News) - Thổ lộ tình yêu nhưng bị Trang từ chối, bộ mặt thật của gã bác sĩ lộ diện. Sau khi đánh Trang bằng trận đòn chí mạng để trấn áp tinh thần, Hùng đã giở trò đồi bại mặc cho Trang khóc lóc, van xin...

Dù chưa quen biết nhau nhưng bác sỹ Cao Thanh Hùng (SN 1978, trú tại thôn Phú Lai, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), đang giữ chức Phó khoa ngoại, BV đa khoa huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã nghĩ cách bày trò đưa Lê Huyền Trang, giáo viên một trường THCS ở thị trấn Cẩm Thủy ra cánh đồng ngô nằm sát bên bãi cát bồi sông Mã để giở trò đồi bại.

Hành vi của gã bác sĩ này đã gây phẫn nộ trong dư luận thị trấn huyện Cẩm Thủy những ngày qua.

Cánh đồng ngô, hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Người viết có mặt tại nhà cô giáo Trang. Khi thấy khách lạ vào nhà, cô vội giấu mình sau cánh cửa gian phòng trong. Cùng lúc đó, một người phụ nữ trung tuổi bế cháu đi nhanh ra cửanhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét. Bà là mẹ ruột cô giáo Trang. Đã 3 ngày trôi qua nhưng bà vẫn chưa thể bình tĩnh khi nghe ai đó nhắc đến chuyện kinh hoàng xảy ra với con gái mình.

Lặng đi một lúc lâu, bà mới cất được lời nói từ cổ họng nghẹn đắng. Bà kể, biết Trang đi dạy cuối tuần mới về, tối 10/4, Đông và Sơn đi xe máy tới nhà rủ Trang đi chơi. Vốn là những người bạn học cùng thời cấp 3, lại chơi thân với nhau nên Trang xin bố mẹ đi cùng bạn.

Nhóm bạn rủ nhau đi lên phố huyện hát karaoke. Trong lúc nhóm Trang đang hát,Cao Thanh Hùng vào góp vui hát mấy bài rồi chào mọi người để ra về với lý do đang phải làm nhiệm vụ ca trực tại bệnh viện.

Sau khi hát karaoke, cả nhóm tới ăn cháo ở gần đó thì bất ngờ lại thấy Cao Thanh Hùng đi xe máy tới và cũng ngồi vào bàn ăn. Ăn xong, Hùng rút ví lấy tờ tiền 500.000 đồng đưa cho Trang và nói: “Em nhỏ nhất nên phải trả tiền”. Trang từ chối nhưng Đông và Sơn bảo Trang cứ nhận để trả tiền cháo cho cả nhóm.

BV đa khoa huyện Cẩm Thủy, nơi bác sỹ Cao Thanh Hùng công tác.

Lúc ra về, Đông cho biết vợ sắp sinh và mới gãy tay nên phải về sớm, và giới thiệu Hùng chính là bác sỹ vừa bó bột cho Đông, và nhờ Hùng đưa Trang về. Trang vừa lên xe, Hùng chở cô chạy thục mạng như “thiêu thân” vào bóng đêm không cho Trang nói một lời. Hùng chạy xe một mạch đến bãi ngô thuộc Tổ 5, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy. Khi xe vừa dừng, Trang hoảng sợ vùng chạy nhưng bị Hùng nhanh chóng giữ lại.

Thổ lộ tình yêu nhưng bị Trang từ chối, bộ mặt thật của Hùng lộ diện. Sau khi đánh Trang bằng trận đòn chí mạng để trấn áp tinh thần, Hùng đã giở trò đồi bại mặc cho Trang khóc lóc, van xin. Sau đó, Hùng chở Trang về bệnh viện Cẩm Thủy, nơi hắn đang phải trực ca đêm. Trang đã đuối sức và hoảng loạn, chỉ biết ngồi lên yên xe và trong đầu chỉ nghĩ được ý định tháo chạy nên khi Hùng vừa dừng xe trước cổng bệnh viện, Trang bỏ chạy ngay về nhà trong lúc Hùng đuổi theo để đòi trả lại điện thoại.

Khi Trang kể lại sự việc cho gia đình, bố Trang chưa tin nên đã gọi điện cho Sơn và Đông xuống hỏi đầu đuôi sự việc nhưng không được. Đến lúc này, gia đình phải cầu cứu tới cơ quan CA huyện Cẩm Thủy.

Người nhà Trang còn cho biết thêm, kể từ hôm đó đến giờ, Trang không dám gặp bất cứ ai và hay bị hoảng loạn.

Thông báo của cơ quan CA về bắt giữ đối với Cao Thanh Hùng.

Sau khi nhận được tin báo, CA huyện Cẩm Thủy đã tổ chức họp khẩn cấp và xác minh sự việc. Thượng tá Phạm Đắc Thắng (Phó trưởng CA huyện Cẩm Thủy) đã ra thông báo về việc bắt khẩn cấp và tạm giam đối với Cao Thanh Hùng. Ngay sau đó, Hùng bị bắt vào lúc 4giờ30 sáng ngày 11/4 tại bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy.

“Tối hôm đó là ca trực của Hùng. 23 giờ ngày 10/4, Hùng có thông báo là đi ăn tối rồi về nhưng sau đó Hùng tắt điện thoại nên chúng tôi gọi mãi không được. Sự việc trên đúng là cú sốc cho ngành y chúng tôi, đến giờ này chúng tôi cũng không thể tin nổi được việc Hùng bị bắt vì Hùng là nhân tố được tín nhiệm, đề bạt làm phó khoa và cùng là cán bộ nguồn kế cận trong tương lai tại bệnh viện…”, ông Bùi Minh Hiếu - Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy nói.

Thượng tá Phạm Văn Thường (Trưởng CA huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cho biết: "Hiện đối tượng Cao Thanh Hùng, phó Khoa ngoại bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, đã bị bắt tạm giam tại trại tạm giam CA huyện Cẩm Thủy. Trong một vài ngày tới, CA sẽ hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật".

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi





Lê Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn