Một đêm “múa rựa”, nữ tặc san phẳng vườn cao su

Pháp luậtThứ Bảy, 17/04/2010 03:04:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi ăn cơm cùng gia đình xong, Hà đeo đôi ủng vào chân rồi cầm cây rựa đi bộ tới vườn cao su của anh Văn ngang nhiên chặt phá 308 cây...

(VTC News) - Chỉ vì sự mâu thuẫn, thù hằn cá nhân, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1982 ở thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đã đang tâm cầm rựa tới vườn cây cao su của anh Phan Thanh Văn, cùng xã, chặt phá 308 cây cao su, gây thiệt hại tài sản gần 100 triệu đồng.

 
Khoảng 20h15’ tối ngày 11/4/2010, sau khi ăn cơm cùng gia đình xong, Hà đeo đôi ủng vào chân rồi cầm cây rựa đi bộ tới vườn cao su của anh Văn. Đến nơi, thấy không có ai, Hà dùng cây rựa ngang nhiên chặt phá nhiều hàng cây cao su của anh Văn với tổng số cây bị chặt phá lên tới 308 cây, trong đó có 159 cây được gia đình anh Văn trồng từ năm 2005, có 149 cây trồng vào năm 2008.

Số cây nhỏ Hà chỉ cần chặt một nhát là cây gãy đỗ. Còn với 159 cây trồng từ năm 2005, do cây đã lớn nên Hà phải dùng rựa chặt nhiều nhát từ hai bên thân cây để cây "gục ngã". Sau khi chặt phá xong, Hà vứt đôi ủng ở một mương nước rồi cầm cây rựa ung dung quay về nhà rửa chân, tay và lên giường nằm ngủ.

Vườn cây cao su của anh Văn bị chặt phá tan hoang


Tổng số cây cao su của anh Văn bị Hà chặt phá đã hư hỏng và không còn khả năng thu hoạch. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 100 triệu đồng.

Ngay say khi nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã cử cán bộ điều tra về tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết tại vườn cây cao su bị chặt phá.

Phát hiện thấy có nhiều dấu hiệu từ đối tượng, sáng ngày 12/4/2010, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Hà về trụ sở cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, lúc đầu đối tượng vẫn quanh co chối tội nuy nhiên bằng những biện pháp điều tra, trưa cùng ngày Hà đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Hà từng có thời gian làm thuê tại bãi khai thác cát của anh Văn trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2009, nhưng do anh Văn không thanh toán tiền công đầy đủ cho thị Hà nên Hà nảy sinh lòng oán giận, tức tối nên đã chặt phá cây cao su của anh Văn mục đích để trả thù.
 
Xét thấy, hành vi chặt phá cây cao su của Nguyễn Thị Thi Hà có dấu hiệu của tội “Hủy hoại tài sản”, quy định tại Điều 143 BLHS, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà. Ngày 14/4/2010, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối Nguyễn Thị Thu Hà.

Chiều 15/4/2010, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định nói trên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.






Phong Nha
Bình luận
vtcnews.vn