Cơ quan tố tụng TW yêu cầu khởi tố vụ hành hung nhà báo

Pháp luậtChủ Nhật, 18/04/2010 06:21:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan tố tụng Trung ương vừa kết luận yêu cầu cơ quan tố tụng Lạng Sơn hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ hành hung PV báo NLĐ.

(VTC News) - Cơ quan tố tụng Trung ương vừa thống nhất và kết luận sẽ yêu cầu cơ quan tố tụng tỉnh Lạng Sơn hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ hành hung tập thể nhà báo Trần Thế Dũng tại Lạng Sơn.


Đại diện VKSND tối cao, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và đại diện một số ban, ngành chức năng Trung ương vừa có cuộc họp, nghe cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lạng Sơn báo cáo vụ hành hung nhà báo Trần Thế Dũng (báo Người lao động) vào tối 6/1/2010.

Theo đó, cơ quan tố tụng Trung ương đã thống nhất và đi đến kết luận: sẽ yêu cầu cơ quan tố tụng tỉnh Lạng Sơn hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ hành hung nhà báo Trần Thế Dũng mà trước đó Cơ quan CSĐT huyện Cao Lộc đã ra quyết định. Đồng thời, cơ quan tố tụng Trung ương sẽ yêu cầu cơ quan tố tụng tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra và làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho nhà báo Trần Thế Dũng.

Tại cuộc họp, liên ngành đánh giá, nhà báo Trần Thế Dũng bị hành hung trong khi đang thi hành công vụ, việc hành hung mang tính côn đồ, ngang nhiên, thách thức pháp luật, cần phải được xử lý. Hiện Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã giao Thiếu tướng Triệu Văn Đạt, Tổng cục Phó Thường trực phụ trách trực tiếp xem xét lại việc điều tra vụ hành hung nhà báo Trần Thế Dũng.

Trước đó, Phòng 8 (Phòng kiểm tra án), Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - C14 thuộc Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm đã lên Lạng Sơn kiểm tra lại quá trình điều tra, làm rõ vụ hành hung nhà báo Trần Thế Dũng của Công an huyện Cao Lộc.

Ông Trần Đăng Yến, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho rằng, có một số chi tiết Công an huyện Cao Lộc có thể hơi vội vàng, theo đó, quan điểm của lãnh đạo Sở Công an Lạng Sơn là thống nhất cơ quan điều tra sẽ làm lại và tập trung làm rõ thêm một số chi tiết.

Việc không khởi tố vụ hành hung nhà báo Trần Thế Dũng trong khi đang tác nghiệp đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản phản đối và đề nghị điều tra làm rõ vụ việc.








K.M

Bình luận
vtcnews.vn