Đánh ghen ghê rợn ở Mê Linh: Trói cột điện, lột quần áo

Pháp luậtThứ Bảy, 17/04/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Cho rằng chị Thêu có quan hệ tình cảm với chồng mình, Chiến đã trói chị Thêu vào cột điện rồi cắt tóc, lột quần áo để đánh ghen…

(VTC News) - Cho rằng chị Thêu có quan hệ tình cảm với chồng mình, Chiến đã trói chị Thêu vào cột điện rồi cắt tóc, lột quần áo để đánh ghen…

Sự việc xảy ra ngày 15/4, tại thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Chị Doãn Thị Thêu (còn gọi là Hương), SN 1975, trú tại tổ 14, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, Nam Định), bị Lê Thị Chiến (SN 1975, trú tại Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh) cùng một số đối tượng khác bắt trói vào cột điện. Nhóm người này đã lao vào cắt tóc, lột quần áo của chị Thêu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Lê Thị Chiến đánh ghen, khi cho rằng chị Doãn Thị Thêu có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1975, là chồng Chiến).

CA huyện Mê Linh đang thu thập tài liệu xử lý Chiến về tội làm nhục người khác.

LT

Bình luận
vtcnews.vn