Chiếc taxi loang lổ máu trước trường ĐH Kiến trúc

Pháp luậtThứ Ba, 13/04/2010 01:14:00 +07:00

(VTC News) - Sáng sớm ngày 12/4, người dân phát hiện trên chiếc xe taxi đỗ đối diện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có nhiều vết máu loang lổ.

(VTC News) - Sáng sớm ngày 12/4, người dân phát hiện trên chiếc xe taxi đỗ đối diện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có nhiều vết máu loang lổ.

Sáng sớm ngày 12/4, người dân phát hiện chiếc xe taxi BKS 33M-4947 của hãng taxi Hải Đăng đỗ bên lề đường đối diện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, trong xe không có người, kính bên cửa phụ và hai cửa sau bị vỡ nát, ghế sau bên trái chiếc xe taxi có nhiều vết máu loang lổ.

Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện và thu giữ trong chiếc xe taxi 2 con dao. Nhận định đây là một vụ thanh toán lẫn nhau do mâu thuẫn, qua điều tra, công an đã làm rõ hai đối tượng chính liên quan đến vụ việc là Chu Quang Lựu (SN 1975, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) và Phạm Văn Thịnh (SN 1981, trú tại xã Cự Khê, Thanh Oai, TP.Hà Nội). 

Ngay sau đó, Thịnh và Lựu đã đến CA Quận Hà Đông đầu thú. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhân: tối 11/4, Chu Quang Lựu và vợ đã xảy ra cãi vã. Lúc đó, thấy Phạm Văn Thịnh và một số người bạn nhìn xem, Lựu vào nhà lấy dao đuổi chém Thịnh và những người đi cùng.

Thịnh và nhóm bạn đi cùng bỏ chạy về nhà lấy đao, túyp sắt tìm Lựu để đánh trả. Lựu tiếp tục gọi bạn là Vũ Văn Huyến, lái xe taxi của hãng taxi Hải Đăng đến chở Lựu đi tìm Thịnh. Sau khi gặp nhau tại khu vực Vườn hoa Hà Đông, Lựu và nhóm của Thịnh đã lao vào chém nhau.

Do nhóm của Thịnh đông người nên Lựu bị đánh đau và buộc phải chạy vào xe taxi để trốn. Thịnh cùng các đối tượng trong nhóm đuổi theo, dùng đao, tuýp sắt đập vỡ cửa kính của xe taxi. Vũ Văn Huyến phải mở cửa xe chạy thoát ra ngoài. Còn Lựu nhảy vào ghế lái xe bỏ chạy  và để xe lại bên đường trước cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Sau đó, Lựu vào bệnh viện băng bó vết thương.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.







Dương Lãng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn