Xin giảm án vì… có vợ trẻ, đẹp

Pháp luậtThứ Hai, 12/04/2010 06:30:00 +07:00

Tại phiên xử, Dũng trình bày lý do xin giảm án: “Thưa tòa, bị cáo còn vợ ở nhà rất trẻ, đẹp. Bị cáo rất yêu vợ, xin tòa giảm án cho bị cáo để sớm về cùng vợ”.

Tòa Phúc phẩm TAND Tối cao tại Hà Nội vừa xử lưu động tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, bác đơn kháng cáo và tuyên y án 19 năm tù đối với Lê Đức Dũng về tội giết người.

Tại phiên xử, Dũng trình bày lý do xin giảm án là: “Thưa tòa, bị cáo còn vợ ở nhà rất trẻ, đẹp. Bị cáo rất yêu vợ, xin tòa giảm án cho bị cáo để sớm về cùng vợ”. Dĩ nhiên tòa không thể chấp nhận lý do trên của Dũng, cạnh đó Dũng cũng không có tình tiết gì mới để giảm nhẹ.

Theo hồ sơ, vào đêm Valentine (14-2-2009), Dũng và Lộc Văn Thông (đã bị TAND tỉnh Nghệ An phạt một năm tù) cùng nhóm bạn trú ở huyện Con Cuông đi “bay đêm”. Trên đường trở về nhà, thấy ngứa mắt vì một nhóm công nhân nhà máy giấy đi xe máy vượt qua, Dũng cùng Thông rượt đuổi đánh một số công nhân rơi xuống mương nước. Bảo vệ nhà máy giấy đến can ngăn, Dũng liền chạy về nhà mình lấy dao đến đâm chết một người. Gây án xong, Dũng cùng Thông bỏ trốn, sau đó ra đầu thú.

Theo Pháp luật TPHCM

Bình luận
vtcnews.vn