Tài xế taxi Mai Linh thoát chết sau 10 giờ bị uy hiếp

Pháp luậtThứ Năm, 08/04/2010 03:27:00 +07:00

(VTC News) - Bằng mưu trí, tài xế của hãng taxi Mai Linh đã thoát được ra ngoài sau 10 giờ bị đối tượng kề dao khống chế cướp xe.

(VTC News) - Sau 10 giờ bị khống chế, đến 3 giờ sáng ngày 8/4, tài xế taxi của hãng taxi Mai Linh đã thoát được ra ngoài và hô hào lực lượng bảo vệ trạm thu phí Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng bắt giữ đối tượng.

Theo đó, vào khoảng 18h30 ngày 7/4, anh Đặng Quang Trinh, tài xế taxi Mai Linh, đón một vị khách tại bến xe Trung tâm TP.Quảng Ngãi với yêu cầu về huyện Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Tuy nhiên, khi đến nơi, người thanh niên này tiếp tục bảo anh chở quay ra huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) để thuê trọ ngủ qua đêm.

Đối tượng Nguyễn Thành Long bị bắt giữ tại cơ quan CSĐT CA huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

Đáp ứng yêu cầu, anh Trinh đưa vị khách ra thị trấn Mộ Đức rồi tìm phòng trọ để thuê. Đến phòng trọ, anh Trinh yêu cầu khách vào và trả tiền taxi thì bất ngờ bị người khách dùng dao khống chế và yêu cầu chở quay trở lại Sa Huỳnh.

Tới Sa Huỳnh, đối tượng tiếp tục yêu cầu tài xế cho xe ra Đà Nẵng. Khi xe di chuyển đến trạm thu phí Hòa Phước (Hòa Vang, Đà Nẵng), lợi dụng trong lúc mua vé, đối tượng sơ hở, anh Trinh đã đạp cửa nhảy ra ngoài tri hô. Ngay lập tức, lực lượng bảo về trạm thu phí nhanh chóng đóng cửa xe, khống chế và yêu cầu đối tượng bỏ vũ khí ra ngoài.

Hung khí gồm dao, búa và găng tay được tên Long chuẩn bị sẵn sàn để ra tay cướp

Tại cơ quan công  an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thành Long (SN 1981), trú quán xã Lam Hạ, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Để thực hiện hành vi của mình, chiều ngày 7/4 y đã vào chợ Quảng Ngãi mua một con dao, bao găng tay và một chiếc búa để hành động. Song không may cho y vì gặp phải người tài xế bình tĩnh, mưu trí.

Hiện cơ quan CSĐT CA huyện Hòa Vang đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn