Y án tử hình với trùm ma túy Thuận "dê"

Pháp luậtThứ Ba, 06/04/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News)- Trong phiêtn phúc thẩm, HĐXX trả hồ sơ điều tra tình tiết chạy án, giảm một phần án phạt tù đối với các bị cáo nguyên là cán bộ công an nhận hối lộ.

(VTC News) - Sau 5 ngày xét xử, chiều qua (5/4), Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao đã ra phán quyết cuối cùng phiên phúc thẩm vụ án chợ “Ma túy Thanh Nhàn” tại nhà M12 (tập thể Mai Hương, Thanh Nhàn, Hà Nội). Theo đó, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra tình tiết chạy án, giảm một phần án phạt tù đối với các bị cáo nguyên là cán bộ công an nhận hối lộ...

Các bị cáo bị đưa ra xét xử với 3 nhóm tội danh: “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau phiên sơ thẩm, 18 bị cáo đã kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. Tổng cộng các giai đoạn, theo kết luận của cơ quan Công an, Trần Thị Thuận đã mua bán trái phép 11.775g heroin; Bùi Trọng Bảy 4.500g heroin; Trần Thị Lan (Ngà) 5.025g heroin; Trần Thị Hiền 5.775g heroin...

Các  bị cáo được bảo vệ nghiêm ngặt sau khi nghe tuyên án. Ảnh D.T

Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu điều tra và xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX nhận định số lượng ma túy thấp hơn thực tế, mức độ tuyên phạt ở phiên sơ thẩm còn nhẹ hơn so với hành vi phạm tội. Đối với trùm ma túy Trần Thị Thuận (tức Thuận "dê"), tòa sơ thẩm còn để sót hình phạt tăng nặng là "phạm tội nhiều lần". Đối với Trần Thị Hiền mặc dù thành khẩn khai báo, song hành vi phạm tội quá rõ ràng nên không có cơ sở chấp nhận xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại đóng vai trò tích cực trong việc phạm tội

HĐXX đã tuyên án tử hình đối với các bị cáo Trần Thị Thuận  và Trần Thị Hiền; Chung thân đối với Bùi Trọng Bảy, Nguyễn Viết Mạnh và Trần Thị Thanh; 20 năm tù đối với Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Lan, Trần Thị Lành và Phạm Văn Vinh. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên mức án tương tự với các bị cáo này. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 14-16 năm tù giam.

Về nhóm tội "Nhận hối lộ" giành cho nguyên án bộ công an phường Bạch Mai, PC17 nhận hối lộ 340 triệu đồng của bọn tội phạm ma túy để làm ngơ và chạy án. HĐXX ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại số tiền đã nhận hối lộ, nhân thân tốt và có nhiều cống hiến. HĐXX đã tuyên phạt theo hướng giảm án cho các bị cáo. Theo đó, Phạm Nho Việt 3 năm tù giam,  Đinh Quế Hoan 3 năm tù cho hưởng án treo (thời gian thử thách là 4 năm), Nguyễn Thế Quảng 4 năm tù giam.

Riêng đối với  Phạm Đình Tiếng (cán bộ PC17, phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy - CA Hà Nội) với nhiệm vụ thụ lý điều tra vụ án, thư ký ban chỉ đạo chuyên án đã cố tình làm sai lệch hồ sơ, bỏ lọt những kẻ chủ mưu, tổ chức điều hành mua bán ma túy ở khu M12.Tiếng đã bỏ ra ngoài hồ sơ danh sách 20 đối tượng tình nghi của đường dây buôn bán ma túy tại M12 tập thể Mai Hương (chính là những đối tượng bị đưa ra xét xử trong vụ án này)… Tiếng khẳng định đã lập danh sách các đối tượng tình nghi và gửi cho tất cả các thành viên của Ban chuyên án. Tuy nhiên, các thành viên ban chuyên án lại khẳng định chưa nhận được bản danh sách này… Kết quả điều tra cũng như thẩm vấn tại tòa chưa làm rõ việcTiếng lập bản danh sách gồm 20 đối tượng trong chuyên án 609D nhằm mục đích gì? Bị cáo Tiếng gửi danh sách này vào thời điểm nào? Tại sao lại không có bút phê theo quy định?  

Tại tòa các bị cáo khai nhận đã đưa cho Tiếng 25 nghìn USD để chạy án cũng như 12 nghìn USD để giúp một trùm ma túy được tự do.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng nhiều tình tiết chưa được làm rõ, như đưa cho ai, trong hoàn cảnh nào nên trả hồ sơ điều tra lại.


D.T

Bình luận
vtcnews.vn