Phan Rang: Cô giáo dạy văn đâm chết chồng vì ghen

Pháp luậtThứ Hai, 05/04/2010 02:33:00 +07:00

Thủ phạm giết anh Thành là Lê Thị Hằng (SN 1978, giáo viên dạy môn Văn tại trường THPT Nguyễn Trãi, Phan Rang, Ninh Thuận), vợ của nạn nhân.

Thủ phạm giết anh Thành là Lê Thị Hằng (SN 1978, giáo viên dạy môn Văn tại trường THPT Nguyễn Trãi, Phan Rang, Ninh Thuận), vợ của nạn nhân.

Sáng nay (5/4), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) - Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang điều tra làm rõ về cái chết của anh Phạm Hữu Thành (SN 1974, Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế XD Thái Hà, TP Phan Rang-Tháp Chàm) vào đêm 31/3 tại chung cư Đoàn Thị Điểm, TP.Phan Rang.

Thủ phạm giết anh Thành là Lê Thị Hằng (SN 1978, giáo viên dạy môn Văn tại trường THPT Nguyễn Trãi, Phan Rang, Ninh Thuận), vợ của nạn nhân.

Theo BGH trường THPT Nguyễn Trãi, cô Hằng vốn là một giáo viên hiền lành, mẫu mực. Vợ chồng Hằng, Thành đã có một con trai 4 tuổi.

Sau khi giết chết chồng mình, Hằng hiện đang phải điều trị tại BV Phan Rang do sức khỏe kém, tinh thần hoảng loạn.

Một đồng nghiệp rất thân thiết với cô Hằng cho biết trước khi xảy ra án mạng, Hằng bị khủng hoảng tinh thần do ghen tuông với chồng có mối quan hệ thân thiết với một phụ nữ khác. Hằng khuyên răn, nhưng chồng vẫn không nghe lời vợ. Hằng tuyên bố sẽ dạy cho chồng một bài học.

Đêm ngày 31/3, hai vợ chồng Hằng xảy ra xô xát tại chung cư nhưng hàng xóm và bảo vệ chung cư không hề hay biết.

Sáng ngày 1/4, Hằng đưa chồng mình đến BV đa khoa Phan Rang nhưng BV kết luận Thành đã chết trước đó vì trên cơ thể Thành có một vết dao đâm ngay tim. Sau đó, khi Hằng đưa xác Thành về chung cư thì mọi người mới tá hỏa, không tin vào sự thật.

BGH trường cho biết hiện nhà trường chưa có văn bản tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo này vì công an đang tiếp tục  điều tra, làm rõ hành vi của cô.





Theo Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn