Bênh mẹ tắm lâu, con gái đâm chết người

Pháp luậtThứ Hai, 05/04/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Hiếu chết trên đường đi cấp cứu, em trai Hiếu bị thương nặng từ mũi dao oan nghiệt của Lan chỉ vì Hiếu đã lớn tiếng chửi mẹ Lan... tắm lâu.

(VTC News) - Hiếu chết trên đường đi cấp cứu, em trai Hiếu bị thương nặng từ mũi dao oan nghiệt của Lan chỉ vì Hiếu đã lớn tiếng chửi mẹ Lan…

Lúc 19h00 ngày 2/4, tại nhà số 125/63/25 đường số 13, phường 4, quận 8 (TP.Hồ Chí Minh), chị Lý Sanh Mùi, (SN 1969) đang tắm thì Dương Quyền Hiếu (SN 1961), anh chồng chị Mùi, từ trên gác đi xuống nhà tắm để rửa khuôn in nhựa, thấy chị Mùi tắm lâu nên Hiếu chửi chị Mùi.

Thấy vậy, Dương Tịnh Lan (SN 1988, con gái chị Mùi) chửi lại Hiếu nên bị Hiếu tát vào mặt, Lan liền cầm dao Thái Lan đâm vào ngực Hiếu gây thương tích.

Lúc này, Dương Quyền Phú (SN 1969, em trai Hiếu, cùng tạm trú số trên) từ trên gác chạy xuống định đánh Lan bị Lan dùng dao đâm vào bụng gây thương tích.

Vụ ẩu đả đã làm Hiếu chết trên đường đi cấp cứu và Phú hiện đang bị thương rất nặng.

Công an quận 8 tạm giữ Lan, lập hồ sơ xử lý.

L.T
Bình luận
vtcnews.vn