Phá đường dây làm bằng giả liên tỉnh cực lớn

Pháp luậtThứ Bảy, 03/04/2010 04:50:00 +07:00

(VTC News)– Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH (PC 14) TP.HCM vừa triệt phá một đường dây buôn bán, tổ chức làm giấy tờ giả với quy mô lớn liên tỉnh.

(VTC News) – Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH – Công an TP.HCM (PC 14) vừa triệt phá một đường dây buôn bán, tổ chức làm giấy tờ giả với quy mô lớn liên tỉnh. Hàng trăm loại giấy tờ giả đã được tịch thu tại chỗ.

Sáng nay (3/4), PC 14 TP.HCM vừa công bố bắt một đường dây làm, buôn bán giấy tờ, bằng cấp giả liên tỉnh giữa TP.HCM và Bình Dương.

Các đối tượng gồm Vũ Thanh Khoa (sinh năm 1980, ngụ tại xã An Bình – Dĩ An, Bình Dương), Lê Văn Dân (sinh năm 1979, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương), Trần Mạnh Dũng (sinh năm 1983, ngụ tại khu dân cư Thuận Giao – Dĩ An, Bình Dương), Dương Kim Thịnh (sinh năm 1985, ngụ tại huyện Thuận An – Bình Dương) và Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1984, ngụ tại xã Tân Bình – Dĩ An, Bình Dương) là những đối tượng nằm trong đường dây buôn bán, sản xuất và tàng trữ bằng cấp, giấy tờ giả nói trên.

Toàn bộ băng nhóm làm giấy tờ, bằng cấp giả liên tỉnh vừa bị PC 14 triệt phá (ảnh: PC 14 cung cấp) 

Thiếu tá Trịnh Kim Sơn – đội trưởng đội 4, PC14 TP.HCM cho biết: qua nắm tình hình và thực hiện điều tra, theo dõi các đối tượng, 20h ngày 1/4, PC 14 đã tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Văn Thủy khi đang tiến hành giao dịch hành vi mua bán với khách hàng tại TP.HCM.

Ngay tối hôm sau, lệnh bắt và tiến hành khám xét khẩn cấp đã được tiến hành. Tại phòng trọ của Nguyễn Văn Thủy ở tại Bình Dương, các trính sát PC 14 TP.HCM đã thu giữ được 50 bằng tốt nghiệp dạy nghề giả của các loại trường, 1 bằng tốt nghiệp giả ĐH Y Dược TP.HCM, 2 chứng nghề giả của trường CĐ GTVT, 98 bìa hồ sơ giấy phép lái xe, 43 mẫu giấy chứng nhận sức khỏe, 2 điện thoai di động, 1 xe Honda AirBlade mang biển kiểm soát 54X2 - 0663…cùng rất nhiều các loại giấy tờ giả và phương tiện hành ngề phạm pháp khác.

Các tang vật, phương tiện hành nghề của băng nhóm này mà PC 14 TP.HCM đã thu giữ được tại phòng trọ của Thủy (ảnh: N.D) 

Qua đấu tranh khai thác tại PC 14 TP.HCM, bọn chúng khai đối tượng mua hàng chủ yếu thuộc khu vực địa phận ở TP.HCM và những khu vực lân cận như Bình Dương. Vũ Thanh Khoa khai nhận sau khi nhận được yêu cầu cần làm giấy phép lái xe giả của khách hàng, Khoa liên hệ với Lê Văn Dân chuyên làm giấy phép lái xe ô tô giả, và lấy của khách hàng 7.000.000 đồng/giấy. Mỗi phi vụ làm ăn như vậy, Khoa hưởng lợi 6.000.000 đồng/giấy.

Trong khi đó, Lê Văn Dân khai đặt giấy phép lái xe từ Trần Mạnh Dũng GPLX hạng B2 chỉ với giá 3.000.000 đồng/giấy, và thu lợi từ phía khách hàng 4.000.000 đồng/giấy. Sau đó, Dũng đem về giao lại cho tên Dương Kim Thịnh, làm giả với giá 2.500.000 đồng/giấy, mỗi GPLX Dũng kiếm lời được 500.000 đồng. Thịnh đem về giao lại cho tên Nguyễn Văn Thủy làm giả với giá 100.000 đồng/giấy, mỗi giấy giả Thịnh kiếm lời được 2.400.000 đồng.

Khoa, Dân và đồng bọn khai nhận, đường dây làm giấy tờ, bằng cấp giả này đã hoạt động từ năm 2009 cho đến nay thì bị phát hiện và triệt phá. Khai nhận với CQĐT, Thủy cho biết đã từng làm giả giấy phép lái xe và rất nhiều các loại giấy tờ giả khác nhau như bằng ĐH, CĐ, bằng nghề…

Ngoài ra, vào ngày 10/3/2010, tên Thủy đi xe Air Blade 63F3- 5957 bị Công an huyện Dĩ An, Bình Dương kiểm tra, bắt giữ về hành vi “Cố ý gây thương tích”, đối tượng bỏ phương tiện tẩu thoát, để lại trong cốp xe có 03 bằng Đại học Công Nghiệp TP.HCM, 02 bằng Đại học Kinh Tế TP.HCM, 01 bằng Đại học Sư Phạm TP.HCM.

Hiện PC 14 TP.HCM đang tiến hành thu thập hồ sơ, các chứng cứ có liên quan để tiến hành mở rộng, điều tra vụ án này.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn