7 côn đồ mượn ôtô đi siết nợ kiểu xã hội đen

Pháp luậtThứ Hai, 29/03/2010 02:43:00 +07:00

(VTC News) - Dũng cùng 6 tên côn đồ khác kéo đến cử hàng Yến Nhi đập vỡ cửa kính, siết nợ theo kiểu xã hội đen vì mẹ chị Yến chưa trả đủ nợ

(VTC News) - Đến trước cửa hàng Yến Nhi, Dũngcùng 6 tên côn đồ xông vào đập vỡ cửa kính, siết nợ toàn bộ số tài sản trong nhà chị Yến theo kiểu xã hội đen vì cho rằng mẹ chị Yến chưa trả đủ nợ...

Ngô Thị Hồng Yến (29 tuổi) trú khu 4, phường 1, thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng)  và chồng là Hoàng Vĩnh Phú (31 tuổi) trú ở Thanh Xuân, xã Lộc Thanh, thị xã Bảo Lộc; đều tạm trú tại cửa hàng Yến Nhi ở khu 1B, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm để bán cám gạo.

Tối 25/3, anh Trần Thế Giang (SN 1978) ở xã Lộc Thanh, thị xã Bảo Lộc là bạn đến chơi. Khoảng 23h00’ cùng ngày, bất ngờ 1 xe ô tô loại 7 chỗ , biển BKS 52V-6961 đỗ trước cửa hàng, một số thanh niên trên xe cầm dao xuống yêu cầu mở cửa.

Chị Yến và gia đình không dám ra mở cửa, số người này dùng đá đập phá kính cửa trước rồi lên xe bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, xe ô tô trên lại chở số người này đến tiếp tục phá cửa, xông vào nhà khống chế vợ chồng chị Yến và tuyên bố siết nợ các đồ đạc trong nhà. Anh Phú ngăn cản thì bị chúng đánh và giật điện thoại di động, đập vỡ điện thoại bàn.

Nhóm người trên đã lấy đi 3 xe máy gồm: 1 xe Dream của anh Giang, 1 xe SUZUKI,  1 xe Cup của vợ chồng chị Yến, 2 ti vi SAMUNG, 1 đầu máy, 1 ampli, 1 cặp loa và một số lượng lớn gạo (chưa xác định được số lượng cụ thể). Toàn bộ số tài sản trên bọn chúng chở về Bảo Lộc cất giấu ở nhà Long và nhà Phượng.

Sau khi nhận được tin báo, công an Bảo Lâm đã điều tra và xác định các đối tượng gây án gồm: Nguyễn Trí Dũng, (SN 1970, trú tại 392, Trần Phú, phường 1, thị xã Bảo Lộc), Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1970), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1973), Vũ Kim Long (SN1978); Vũ Trung Dũng, (SN 1992); Nguyễn Phước Duy (SN 1991) và Vũ Thái Bảo (SN 1985) đều ở thị xã Bảo Lộc.

Nguyên nhân bước đầu xác định: Do mẹ chị Yến là bà Thể (ở phường 1, thị xã Bảo Lộc) nợ nần tiền bạc của vợ chồng Dũng. Dũng cho rằng bà Thể trốn nợ nên đã tổ chức vào nhà con gái để tìm bà. Khi biết con gái bà Thể mở tiệm cám gạo Yến Nhi, Dũng mượn 1 xe ô tô loại 7 chỗ ngồi nói trên và 1 xe tải loại nhẹ chở số người này đến quán gạo Yến Nhi gây ra vụ việc trên.

Ngày 27/3, Công an Bảo Lâm ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ 7 đối tượng nêu trên, hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.





L.T

Bình luận
vtcnews.vn