Rủ bạn vác dao "xử" tình địch vì mâu thuẫn nhỏ

Pháp luậtThứ Sáu, 26/03/2010 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Do mâu thuẫn nhỏ, Thái rủ Bằng và một số người bạn khác mang dao và kiếm đến nhà anh Hai gây sự. Bằng dùng kiếm chém chết nạn nhân.

(VTC News) - Do mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, Thái rủ Bằng và một số người bạn khác mang dao và kiếm đến nhà anh Hai gây sự. Trong lúc đánh nhau, Bằng dùng kiếm chém chết nạn nhân.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/7/2009, Thạch Quang Thái (SN 1986), Lê Viết Cường (SN 1988), Trần Bình Trọng (SN 1985), Lê Viết Quyết (SN 1991), Lương Viết Dũng (SN 1985), Hoàng Văn Bằng (SN 1986) cùng trú tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) rủ nhau đến quán Nga Hiền ở xóm Nghi Ân (TP Vinh - Nghệ An) để uống bia. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Thái rủ nhóm bạn vào Nghi Trường "giải quyết" chuyện riêng do mâu thuẫn trong chuyện tình yêu trước đó.

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa ngày 25/3 

Trước khi đi Thái không quên nhắc bạn về  lấy vũ khí rồi hẹn gặp nhau ở ngã tư xã Nghi Ân. Lập tức Cường về nhà lấy dao giấu ở bụi cây trước đó, còn Bằng về nhà lấy dao và kiếm.

Cả nhóm gặp nhau ở điểm hẹn rồi đèo nhau trên xe máy đến quán chị Lê Thị Hương (xóm 9, xã Nghi Trường, Nghi Lộc). Tại đây, 6 đối tượng gặp 6 thanh niên đang ngồi uống bia, trong đó có anh Thạch Quang Hai và Thạch Quang Vũ. Thấy Thái đi vào quán, anh Hai ngăn lại và xảy ra xô xát với Thái.

Thấy vậy, nhóm bạn của Thái cầm hung khí mang theo xông vào tấn công nhóm thanh niên trong quán. Ngoài ra tên Bằng còn dùng cán chổi lau nhà bằng kim loại đánh anh Vũ. Bị động, anh Vũ chạy thoát thân nhưng bị Bằng đuổi theo chém một nhát trúng vào bả vai. Vừa lúc đó Cường từ phía ngoài chạy vào dùng ghế đánh vào một người lạ ngồi trong quán.

Tên Trọng cũng cầm dao định vào "tiếp ứng" thì thấy Bằng chạy ra với đôi tay dính máu nên thôi. Quan sát thấy anh Vũ bị nằm bất tỉnh trên sàn nhà, cả nhóm mới chịu lên xe bỏ đi.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh Vũ đã tử vong tại bệnh viện. Nghe tin nạn nhân bị chết, ngày 21/7/2009, 6 đối tượng gây án lần lượt ra đầu thú.

Tại bản giám định của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận, nạn nhân chết do choáng, mất máu nặng.

Sau một ngày xét xử (25/3), HĐXX tuyên phạt Thạch Quang Thái 20 năm tù, Hoàng Văn Bằng 19 năm tù, Lê Viết Cường 10 năm tù, Trần Bình Trọng 7 năm tù, Lương Viết Dũng 5 năm tù và Lê Viết Quyết 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.






Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn