Ôm mộng lương cao, bị lừa vào "ổ nhện" xuyên biên giới

Pháp luậtThứ Tư, 24/03/2010 02:05:00 +07:00

Với "lời hứa" tìm việc làm trong các quán ăn, nhà hàng tại Malaysia mức lương từ 9 - 10 triệu đồng, các bị cáo đã lừa gạt nhiều phụ nữ ra nước ngoài ép bán dâm

Với "lời hứa" tìm việc làm trong các quán ăn, nhà hàng tại Malaysia mức lương từ 9.000.000 - 10.000.000 đồng, các bị cáo đã lừa gạt nhiều phụ nữ ra nước ngoài rồi ép họ bán dâm.

Các cô gái bị vợ chồng Lan thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, nhốt vào phòng với một số phụ nữ Việt Nam khác. Hằng ngày, bọn chúng ép họ phải bán dâm rất nhiều lần, nếu không nghe lời sẽ bị Lan bán sang các động mại dâm khác.

Với "lời hứa" tìm việc làm trong các quán ăn, nhà hàng tại Malaysia mức lương từ 9.000.000 - 10.000.000 đồng, các bị cáo đã lừa gạt nhiều phụ nữ ra nước ngoài rồi ép họ bán dâm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, khoảng tháng 6/2009, Lê Thị Ngọc Lan (con của Huệ và Nhứt) cùng chồng là Chia Song Lim (đang định cư tại Malaysia) bàn bạc với Huệ đi tìm và tổ chức tuyển chọn các phụ nữ trẻ đẹp đưa sang Malaysia để vợ chồng Lan đưa vào các động mại dâm.

Thủ tục xuất cảnh, tiền mua vé máy bay và tiền xách tay 500 USD, Lan sẽ gửi về cho Huệ lo mọi việc. Thấy việc "làm ăn" dễ dàng, Trần Thị Bích Huệ đã bàn bạc, thoả thuận với Lê Trung Nhứt và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đi tìm, lựa chọn các phụ nữ "theo tiêu chuẩn" rồi làm thủ tục cho xuất cảnh sang Malaysia.

Mỗi phụ nữ tuyển chọn được Huệ sẽ trả cho Hạnh 500.000 đồng. Hạnh đã tìm và giao cho Huệ 7 phụ nữ để đưa sang Malaysia cùng với 1 phụ nữ do đích thân Huệ "tuyển chọn".

Sau khi đưa trót lọt 5 phụ nữ sang Malaysia (thu lợi 400 USD), ngày 21/10/2009, khi đang làm thủ tục cho 3 phụ nữ còn lại ra nước ngoài thì Huệ, Hạnh, Nhứt bị bắt quả tang tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Trong số 5 phụ nữ bị bán sang Malaysia mới chỉ có 2 người đã trở về Việt Nam do đã trả đủ tiền chuộc thân. Theo các nạn nhân, sau khi sang đến nước bạn, họ bị vợ chồng Lan thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, sau đó nhốt vào phòng với một số phụ nữ Việt Nam khác.

Hằng ngày, bọn chúng ép họ phải bán dâm rất nhiều lần, nếu không nghe lời sẽ bị Lan bán sang các động mại dâm khác. Trong khi đó, gia đình các nạn nhân tại Việt Nam hoàn toàn không biết con họ bị bán sang Malaysia.

Sáng 23/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo: Trần Thị Bích Huệ (42 tuổi), Lê Trung Nhứt (45 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (39 tuổi), đều ngụ tại phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh về tội "mua bán người". Tòa đã tuyên phạt Huệ 7 năm tù, Nhứt 3 năm tù, Hạnh 3 năm tù.





Theo Báo Gia đình&Xã hội

Bình luận
vtcnews.vn