Lộ diện 2 ông "trùm" trong vụ truy sát giữa Sài Gòn

Pháp luậtChủ Nhật, 21/03/2010 06:21:00 +07:00

(VTC News) - Qua lời khai của kẻ trực tiếp chém người trong vụ truy sát kinh hoàng ở Sài Gòn, đã lộ diện 2 "ông trùm" của côn đồ Tiền Giang và Hải Phòng...

(VTC News) - Theo lời khai của kẻ trực tiếp chém người trong  vụ truy sát bằng súng và kiếm kinh hoàng ở Sài Gòn, cầm đầu nhóm của Tín Trung là một đại ca tên Mười, ngụ Tiền Giang. Còn chỉ huy nhóm của Hải Trắng là một người tên Tuấn, ngụ Hải Phòng.


Chiều ngày 20/3, cơ quan công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đã bắt giam, khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ thanh toán nhau bằng súng và kiếm Nhật tại Đại lộ Đông Tây (phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM) vào tối 8/3.
Trước đó, công an đã truy bắt thành công Nguyễn Tín Trung (tự Lộc), Nguyễn Văn Hoàng (Hải Trắng), Nghiêm Viết Hòa và Lê Thanh Hùng (tự Đen). Trong ngày 19/3, Dương Phú Sơn (còn gọi là Sơn Bu, 30 tuổi, ngụ phường Cô Giang, quận 1), đối tượng cầm đầu vụ "giao chiến" trên đã ra đầu thú sau khi lẩn trốn sang Campuchia.

Tên Nghiêm Viết Hòa cầm súng lao xuống kênh định tẩu thoát bị bắt giữ. Ảnh: An Nhơn 

Theo lời khai ban đầu của Sơn, cầm đầu nhóm của Tín Trung (Lộc), Hùng (Đen) là một đại ca tên Mười, ngụ Tiền Giang. Còn chỉ huy nhóm của Hoàng (Hải Trắng) là một người tên Tuấn, ngụ Hải Phòng.

Trước đó, nhóm Hải Trắng thua số cá độ 120 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Mười lệnh cho Tín Trung đi đòi nợ. Tín Trung đã nhờ Sơn Bu và Sơn rủ thêm Hùng cùng hai đối tượng khác tham gia.
Tại đây, trong lúc Hải Trắng và Hòa đến gặp nhóm Tín Trung thì bất ngờ bị đồng bọn nhóm này móc kiếm, mã tấu xông vào chém xối xả. Bị chém đứt lìa ngón tay trái, ngay lập tức, Hải Trắng móc khẩu súng bắn lại nhóm của Tín Trung, nhưng không trúng.

Thấy đồng bọn bị thương, máu ra nhiều và gục xuống đường, Hòa xông đến giật súng trên tay Hoàng tiếp tục nhả đạn về phía nhóm Tín Trung khiến băng nhóm này chạy tán loạn.

Khẩu súng gây án là của Luân Con, một giang hồ ở Hải Phòng. Luân (hiện đã bị bắt) từng là đàn em của Dung Hà, cầm đầu một băng nhóm xã hội đen Hải Phòng, được Ngô Quang Trưởng - giám đốc Công ty Hoàng Hải (Hóc Môn, TP.HCM) thuê giết ông Đặng Xuân Sỹ - phó giám đốc công ty vào tháng 10/2009..

Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can. Theo đó, Dương Phú Sơn bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Nguyễn Văn Hoàng (Hải Trắng) và Nghiêm Viết Hòa bị khởi tố về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.

Phan Minh
Bình luận
vtcnews.vn