Kinh hãi khi "hoa độc" hành nghề bán dâm

Pháp luậtChủ Nhật, 21/03/2010 06:30:00 +07:00

Hưng phấn bởi men bia, vị khách này ra ngay vườn hoa tìm “mèo” và vớ được một gái mại dâm khá trẻ. Khi biết gái mại dâm bị nhiễm HIV-AIDS, vị khách kinh hãi...

Nhiều gái mại dâm hoạt động tại khu vực vườn hoa Bác Cổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm đã nhiễm HIV - AIDS. Tuy nhiên, các đối tượng này đã không vào các trung tâm chữa bệnh mà tiếp tục hoạt động mại dâm dưới nhiều hình thức ở khu vực vườn hoa Bác Cổ.

Đêm 18/3/2010, thực hiện kế hoạch quét vét tệ nạn xã hội tại khu vực vườn hoa Bác Cổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, lực lượng chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra và đưa về trụ sở 3 gái mại dâm. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là Trần Thị S, SN 1994, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc; Trần Thị H, SN 1981, trú quán tại TP Hải Phòng và Nguyễn Thị V, SN 1984, quê ở tỉnh Bắc Giang. Trong số các đối tượng trên, Trần Thị H đã bị nhiễm HIV - AIDS giai đoạn cuối, 2 lần vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, nhưng không chịu đi chữa bệnh, vẫn hoạt động mại dâm lang thang tại khu vực vườn hoa Bác Cổ.

Mỗi đêm, H tiếp từ 2-4 khách làng chơi. Nguyễn Thị V cũng bỏ quê lang thang ra Hà Nội hành nghề mại dâm từ nhiều ngày nay. V khai nhận mỗi ngày tiếp từ 4-6 khách. Trong số các đối tượng hoạt động mại dâm bị lực lượng Chống tệ nạn xã hội quét vét tại vườn hoa Bác Cổ đêm 18/3, Trần Thị S là người ít tuổi nhất. Năm nay S mới 16 tuổi, nhưng đã hành nghề “buôn phấn bán hương” ở Hà Nội khá lâu. S khai nhận mỗi ngày tiếp từ 3-6 khách.

Theo các trinh sát Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, phương thức hoạt động của các đối tượng gái mại dâm lang thang ở vườn hoa Bác Cổ là núp dưới những gốc cây to ở vỉa hè để “đón” khách. Sau khi “vợt” được khách, họ đưa con mồi vào nhà nghỉ để bán dâm với giá từ 150-200 nghìn đồng/lượt. Trung tá Nghiêm Xuân Dùng, cán bộ Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội cho biết: Gái mại dâm hoạt động tại khu vực vườn hoa Bác Cổ rất đa dạng. Ngoài hình thức đứng đường đón khách, các đối tượng còn đi xe máy trên đường phố, xung quanh khu vực vườn hoa Bác Cổ để tìm “mồi”.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch quét vét tệ nạn mại dâm ở khu vực vườn hoa Bác Cổ, lực lượng Chống tệ nạn xã hội phát hiện đa số gái mại dâm ở đây đều nhiễm HIV-AIDS, có đối tượng đã bước sang giai đoạn cuối nhưng vẫn tiếp khách nhiều lượt trong ngày. “Có một vị khách làng chơi người miền Nam bị lực lượng công an bắt quả tang mua dâm của gái mại dâm hoạt động lang thang ở vườn hoa Bác Cổ khai nhận: Khi ngồi uống bia ở khu vực gần vườn hoa Bác Cổ, anh ta được một số thực khách rỉ tai ra vườn hoa có nhiều “mèo hoang”. Thế là đang trong cơn hưng phấn bởi men bia, vị khách này ra ngay vườn hoa tìm “mèo” và vớ được một gái mại dâm khá trẻ. Khi biết gái mại dâm bị nhiễm HIV - AIDS, vị khách người miền Nam đã thể hiện rõ sự kinh hãi - Trung tá Nghiêm Xuân Dùng dẫn chứng.

Hiện các đối tượng gái mại dâm đã được lực lượng Chống tệ nạn xã hội lập hồ sơ, chuyển Phòng Cảnh sát trật tự - Công an TP Hà Nội xử lý. Trong thời gian tới, lực lượng Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tập trung quét vét tệ nạn mại dâm ở các khu vực công cộng và tổ chức kiểm tra hành chính thường xuyên các nhà nghỉ, nhà trọ bình dân, khách sạn mini và các cơ sở dịch vụ “nhạy cảm” khác, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động tệ nạn xã hội.  








Theo ANTĐ
Bình luận
vtcnews.vn