4 năm tù giam vì bẫy chuột... chết người

Pháp luậtThứ Năm, 18/03/2010 06:16:00 +07:00

(VTC News) - Khoảng 8h ngày 30/6, cháu Lê Thị Hồng trong khi đi bắt cua đồng tại bờ ruộng của Mai đã vướng vào dây điện và bị giật chết tại chỗ.

(VTC News) - Do chuột phá hoại lúa quá nhiều, tối đến Hà Văn Mai kéo điện lưới 220V ra rào quanh ruộng lúa rồi đóng điện để bẫy chuột. Sáng hôm sau do quên ngắt điện nên "bẫy chuột  điện" đã  giật chết em Lê Thị Hồng, đi bắt cua đồng cạnh ruộng lúa của Mai.

Ngày 16/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hà Văn Mai (SN 1962), trú tại thôn 9, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh về tội giết người.

Bị cáo Hà Văn Mai tại phiên tòa  

Sự việc xảy ra vào ngày 29/6/2009, do ruộng lúa bị chuột phá hoại quá nhiều nên Hà Văn Mai đã mắc dây điện trần 220V để bẫy chuột. Mai đóng điện từ chòi canh đến dây điện trần giăng quanh bờ ruộng. Sáng hôm sau Mai về nhà đưa con trai đi thi đại học quên không ngắt điện.

Khoảng 8h ngày 30/6, cháu Lê Thị Hồng, trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên trong khi đi bắt cua đồng tại bờ ruộng của Mai đã vướng vào dây điện và bị giật chết tại chỗ.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Mai 4 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình cháu Lê Thị Hồng số tiền 30,5 triệu đồng.

Lam Khê

Bình luận
vtcnews.vn