Vì sao giám đốc “nã” đạn 2 anh em lại có súng?

Pháp luậtThứ Ba, 16/03/2010 06:43:00 +07:00

Khi biết Phương có nhu cầu dùng súng, ông Hùng đã giới thiệu Phương sang liên hệ với ngành công an mua với giá 10 triệu đồng...

Giám đốc Công ty Hoa Lâm (Bà Rịa- Vũng Tàu) - người “nã” súng làm hai anh em sinh đôi bị thương được cấp súng vì nể nang.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu) cho biết, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoa Lâm không đủ điều kiện để cấp súng, nhưng do nể nang tình cảm và doanh nghiệp có nhiều tài sản có giá trị nên phải… cấp súng để bảo vệ.

Ngày 15/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc đã làm thủ tục thu hồi súng công cụ hỗ trợ cùng 4 viên đạn và giấy phép sử dụng súng của Lâm Ngọc Phương (26 tuổi) là giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoa Lâm. Đây là khẩu súng mà Phương đã dùng để bắn bị thương 2 anh em sinh đôi Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Tiến Anh (21 tuổi) ngụ tại ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp.

Phương đã dùng súng công cụ hỗ trợ được cấp, bắn hai anh em sinh đôi bị thương. Ảnh minh họa 

Việc Phương có được khẩu súng (loại súng công cụ hỗ trợ), theo Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc (người đã ký giấy phép sử dụng súng cho Lâm Ngọc Phương) thì giấy phép do ông ký cho Phương sử dụng là giấy phép tạm, có thời hạn 1 năm (từ ngày 30/10/2009 đến ngày 31/10/2010).

Ông Hùng thừa nhận, Phương không đủ điều kiện để được cấp súng công cụ hỗ trợ nhưng vì quen biết, tình cảm, vả lại Phương là chủ doanh nghiệp có nhiều tài sản, cần súng để bảo vệ nên ông đã ký cấp phép. Khi biết Phương có nhu cầu dùng súng, ông Hùng đã giới thiệu Phương sang liên hệ với ngành công an mua với giá 10 triệu đồng rồi ông Hùng ký giấy phép sử dụng.

Riêng việc Phương nã súng gây thương tích cho Dũng và Anh, công an huyện Xuyên Mộc vẫn chưa có phương án xử lý, chưa hoàn tất việc củng cố hồ sơ vì chưa lấy lời khai của người bị hại.

Ông Vũ Văn Yên, Trưởng Công an xã Hòa Hiệp cho biết, hiện công an xã chưa lấy được lời khai của 2 nạn nhân vì đang nằm ở bệnh viện. Việc củng cố hồ sơ sẽ được tiếp tục vào những ngày tiếp theo.

Theo Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn