Đánh bạc thắng, chạy trối chết và bị "làm thịt"

Pháp luậtThứ Hai, 08/03/2010 06:13:00 +07:00

(VTC News) - Quá hoảng sợ và bị ép buộc, anh Hoá đã đồng ý viết giấy vay nợ của Nguyễn Trường Giang 30 triệu đồng, hẹn đúng 17h30 ngày 30/01/2010 phải trả...

(VTC News) - Ngày 5/3, Viện KSND TP Đồng Hới vừa ra quyết định phê chuẩn, quyết định khởi tố 11 đối tượng trong vụ án cướp tài sản của đối tượng gây án mà bị hại trước đó chung một xới bạc đánh bài cào.

Khoảng hơn 12 giờ ngày 29/01/2010, Nguyễn Trường Giang cùng với Nguyễn Ngọc Quang sau khi đi cầm xe máy lấy 7 triệu đồng đã đến nhà bà Trương Thị Nên ở phường Đồng Sơn (Đồng Hới) cùng với nhiều con bạc khác tụ tập ở đây sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài cào.

Đến khoảng hơn 19 giờ có một nhóm thanh niên ở huyện Bố Trạch đến tham gia đánh, cuộc sát phạt tiếp tục được gần một giờ đồng hồ thì nhóm thanh niên ở Đồng Hới hết tiền và tất cả đồng ý nghỉ đánh.

Theo lời khai của anh Trần Duy Hùng (SN 1973, trú tại Hoàn Trạch - Bố Trạch): “Trong lúc nhóm chúng tôi chuẩn bị ra về thì bất ngờ bị nhóm thanh niên “chủ nhà” lao vào đánh tới tấp, có một số đối tượng còn chạy vào nhà lấy dao đuổi đánh nhằm lấy lại tiền thua. Bị đánh phủ đầu, 3 anh em đã nhanh chân chạy trốn không kịp lấy xe máy, còn Lê Thanh Hoá do bị nhiều đối tượng đánh không chạy được và bị bắt lại”.

Theo lời khai của Lê Thanh Hoá (sinh 1975, trú tại thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch), do bị đánh chảy nhiều máu cộng với sợ bọn chúng “làm thịt” nên đã bỏ lại xe máy tại đó và gọi tắc xi để về nhà, lúc chuẩn bị lên xe đi liền bị cả nhóm đuổi kịp dí dao vào cổ doạ đâm và buộc xuống xe để “hành hạ” tiếp.

Sợ bị Công an phát hiện nên bọn chúng “áp giải” cả người và xe mô tô của anh Hoá đến một địa điểm khác trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Thuận Đức (Đồng Hới) để đánh tiếp. Tại đây, bọn chúng đã dùng dao đe doạ cướp 1.250.000 đồng và một số giấy tờ khác. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng đe doạ giết anh Hoá nếu không viết giấy vay nợ 30 triệu đồng.

Quá hoảng sợ và bị ép buộc, anh Hoá đã đồng ý viết giấy vay nợ của Nguyễn Trường Giang 30 triệu đồng, hẹn đúng 17h30 ngày 30/01/2010 phải trả, nếu không trả đúng hẹn thì xe mô tô BKS 73N8-2807 hiệu AIR BLADE (trị giá 37 triệu đồng) của anh Hoá sẽ thuộc quyền sở hữu của Giang.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1992) 

Sau khi nhận được đơn trình báo sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Hới đã tổ chức lực lượng điều tra viên, trinh sát nhanh chóng điều tra làm rõ các đối tượng gây án gồm 11 đối tượng đều trú tại phường Đồng Sơn và xã Thuận Đức (Đồng Hới).

Tại Cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận nguyên nhân gây ra vụ án cướp tài sản trên là do nhóm thanh niên Đồng Hới bị thua nhiều tiền và nghi ngờ nhóm thanh niên huyện Bố Trạch đánh ăn gian nên đuổi đánh nhằm lấy lại tiền vừa thua. Người bị thua nhiều nhất là Nguyễn Trường Giang (SN 1992), thua gần 10 triệu nên y đã ép anh Hóa ký giấy vay 30 triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận, sau khi chiếm đoạt được chiếc xe mô tô của anh Hoá, nhóm đối tượng này đã đem đến tiệm cầm đồ cầm cố lấy 23 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an T.p Đồng Hới đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 đối tượng trên với tội danh “Cướp tài sản”, quy định tại Điều 133 Bộ luật hình sự. Trong số các bị can trên, có 4 bị can đang bị tạm giam vì tham gia tích cực trong vụ án này
.
Sông Gianh
Bình luận
vtcnews.vn