Bịt mặt, cầm mã tấu đâm người như "xã hội đen"

Pháp luậtThứ Năm, 11/02/2010 10:51:00 +07:00

(VTC News) - Do có mâu thuẫn nên khi thấy 4 thanh niên đang ngồi chơi, 9 đối tượng trên đã dùng khăn bịt mặt rồi cầm gậy và mã tấu xông vào đánh tới tấp.

 
(VTC News) - Do có mâu thuẫn, xích mích nên đêm ngày 8/2, khi thấy 4 thanh niên ngồi chơi ở khu vực bờ kè cảng cá Sa Huỳnh, 9 đối tượng trên đã dùng khăn bịt mặt rồi cầm gậy và mã tấu xông vào đánh 4 thanh niên kia tới tấp.

Sáng ngày 10/2, CA huyện Đức Phổ (Quãng Ngãi) cho biết đã bắt giữ và chuyển giao cho cơ quan công an tỉnh 9 đối tượng tham gia đánh chết người vào đêm ngày 8/2 tại địa bàn xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ gồm Võ Văn Hùng (1992), Nguyễn Quốc Hải (1993), Lê văn Hiếu (1992), Trần Thanh Hậu (1993), Nguyễn Văn Tâm (1994), Nguyễn Văn Linh (1989), Ngô Văn Nam (1992), Nguyễn Văn Liêm (1993) và Đặng Văn Tây (1994), tất cả đều trú ở thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh.

Do có mâu thuẫn, xích mích nên đêm ngày 8/2, khi thấy 4 thanh niên gồm Lê Văn Sa (1994), Ngô Văn Trọng (1991), Trần Văn Đú (1992) và Nguyễn Văn Hậu (1991), là những người cùng thôn ngồi chơi ở khu vực bờ kè cảng cá Sa Huỳnh, nhóm đối tượng trên đã dùng khăn bịt mặt rồi cầm gậy và mã tấu xông vào đánh 4 thanh niên kia tới tấp.

Hậu quả là Ngô Văn Trọng bị chấn thương vào đầu, ngã xuống nước tử vong. Sa bị đánh bất tỉnh tại chỗ và Đú bị đánh rơi xuống nước nhưng may mắn bơi được vào bờ nên thoát chết. Riêng Nguyễn Văn Hậu đã chạy thoát.

Vụ việc đang được CA huyện Đức Phổ tiếp tục điều tra làm rõ.

Đỗ Tấn Ngọc                                              
Bình luận
vtcnews.vn