Học sinh lớp 8 dùng bóng bi-a đánh chết bạn

Pháp luậtThứ Tư, 10/02/2010 07:20:00 +07:00

Mâu thuẫn tại quán bi-a, Hiệp đã dùng quả bóng bi-a đập nhiều lần vào đầu Hoàng gây tử vong.

Mâu thuẫn tại quán bi-a, Hiệp đã dùng quả bóng bi-a đập nhiều lần vào đầu Hoàng gây tử vong...

Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo Tết Nguyên đán Canh Dần, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương đã liên tiếp lập thành tích. Trong thời gian ngắn, Đội điều tra án xâm phạm nhân thân (XPNT) đã khám phá nhanh 2 vụ trọng án, trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Rạng sáng 27/1, tại một quán ăn đêm trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng (TP.Hải Dương) xảy ra vụ trọng án làm Phạm Văn Doanh, 23 tuổi, trú tại xã Việt Hòa, TP.Hải Dương bị tử vong, Ngô Văn Đức bị thương nặng... Sau khi gây án, các đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng PC14 giao nhiệm vụ cho Đội điều tra án xâm phạm nhân thân dưới sự chỉ đạo của Đội trưởng Mai Thế Oanh và Đại úy Nguyễn Minh Trường phối hợp với CA TP.Hải Dương có mặt tại nơi xảy ra vụ án.

Lượng thông tin thu thập được ban đầu rất sơ sài, song bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau 3 giờ nhận tin, Phòng PC14 và Công an các đơn vị nghiệp vụ đã dựng được chân dung các đối tượng nghi vấn: Khoảng 22h ngày 26/1, Phạm Đức Quang; Phạm Văn Khánh, Phạm Đức Văn, Ngô Văn Đức, Phạm Văn Doanh đều trú tại TP Hải Dương rủ nhau uống rượu...

Sau khi đã ngà ngà say, tất cả lại vào một quán ăn đêm trên đường Nguyễn Lương Bằng. Quang, Đức và Doanh ngồi ăn ở dãy ghế phía sau của Nguyễn Văn Hào, 19 tuổi và Đạo Văn Nguyện, 20 tuổi, đều trú tại khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương... Tức tối vì bị bọn Đức, Doanh gây sự dùng bát ăn và xẻng đuổi đánh nên Nguyện đã dùng dao nhọn, thường mang theo người, đâm Doanh tử vong, còn Đức bị trọng thương. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Với tinh thần tích cực đấu tranh chống tội phạm, chỉ sau 5 giờ rà soát, Đội điều tra án XPNT phối hợp với Công an TP Hải Dương đã phát hiện Nguyện đang ẩn náu tại tàu hút cát trên sông, tại khu vực cầu Phú Lương. Đội điều tra án XPNT phối hợp với Công an TP Hải Dương và Phòng cảnh sát giao thông đường thủy đã áp sát thuyền. Nguyện vứt con dao là hung khí dùng gây án xuống sống.

Đến 15h ngày 28/1, Phòng PC14, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức trục vớt hung khí gây án. Cùng lúc này, các mũi trinh sát còn lại đã bắt giữ được Hào, khi tên này đang ẩn náu tại tàu hút cát ở xã An Thanh, huyện Tú Kỳ (Hải Dương).

Trao đổi với chúng tôi sáng 6/2, Đội trưởng Mai Thế Oanh cho biết: Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyện về hành vi giết người, đồng thời tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật một số đối tượng có liên quan.

Trước đó, Phòng PC14 và Công an huyện Thanh Hà cũng làm rõ một vụ trọng án, mà đối tượng gây án hiện đang là học sinh lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn.

Vụ trọng án bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ tại một quán bi-a. 16h45' ngày 20/1, Nguyễn Văn Hoàng ở huyện Thanh Hà đến quán bi-a ở trong thôn chơi thì gặp Nguyễn Danh Giỏi, Nguyễn Danh Hiệp và một số thanh niên khác ở cùng thôn cũng chơi điện tử. Thấy Hoàng thắng liên tiếp nhiều ván, Hiệp hỏi xin Hoàng một đồng xèng, nhưng Hoàng không đồng ý...

Sẵn máu yêng hùng, Hiệp đã gây sự với Hoàng, hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc thiếu kiềm chế, Hiệp đã dùng quả bóng bi-a, đập nhiều lần vào đầu Hoàng... Khi Hoàng về nhà thì thấy đau đầu, gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong vào 24h cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận thông tin, PC14 đã vào cuộc, làm rõ hành vi phạm tội của Hiệp.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn