Xét xử công khai cặp vợ chồng cựu giáo viên côn đồ

Pháp luậtThứ Sáu, 05/02/2010 07:57:00 +07:00

(VTC News) - Thấy chồng đánh anh Điệp, Thủy cũng xông vào "góp vui" bằng cách dùng gạch bê tông ném vào đầu anh Điệp, rồi lấy gậy gỗ để đánh tiếp.

(VTC News) - Hôm nay 5/2, TAND quận Đống Đa sẽ xét xử công khai vụ án Trần Khải Thanh Thủy và chồng là Đỗ Bá Tân về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vụ việc xảy ra ngày 8/10/2009: Đỗ Bá Tân (SN 1959), trú tại số nhà 46, ngõ 178 phố Ngõ Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, quận Đống Đa đi xe máy về dựng trước cửa. Đi qua thấy xe máy của Tân gây cản trở lối đi, anh Nguyễn Mạnh Điệp (SN 1968), trú tại số 15, ngõ 138 phố Ngõ Chợ Khâm Thiên đã góp ý bảo Tân để gọn xe vào rộng lối đi.

Cặp vợ chồng côn đồ (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Lời qua tiếng lại, hai bên sinh ra cãi nhau, Tân đã lấy ngay chiếc mũ bảo hiểm xe máy đập nhiều lần vào mặt anh Điệp gây thương tích. Thấy chồng đánh anh Điệp, Trần Khải Thanh Thủy (vợ Tân, SN 1960, từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, từng là giáo viên ở Chương Mỹ, Hà Tây cũ) đã sử dụng gạch bê tông ném vào đầu anh Điệp, rồi lấy gậy gỗ để đánh tiếp.

Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Thịnh (SN 1958, là hàng xóm) liền vào can ngăn thì bị Thủy dùng gậy vào tay phải và sườn lưng phải thương tích.

Biên bản giám định pháp y của Trung tâm pháp y Hà Nội kết luận: Tỉ lệ tổn hại sức khỏe của anh Nguyễn Mạnh Điệp là 13%, của ông Nguyễn Văn Thịnh là 2%. Cả anh Điệp và ông Thịnh đã làm đơn đề nghị truy tố vợ chồng Tân, Thủy về hành vi cố ý gây thương tích và yêu cầu được bồi thường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/10/2009, Cơ quan điều tra công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thủy và Tân về tội “cố ý gây thương tích”.

Phan Minh
Bình luận
vtcnews.vn