Tranh chức "đại ca" làng, học sinh lớp 9 chém nhau

Pháp luậtChủ Nhật, 31/01/2010 07:05:00 +07:00

Cầm dao tông đứng mai phục trước cổng trường để chém Nguyên, nhưng do chém trượt, Trang đã bị đối phương dùng gậy đánh trọng thương.

Cầm dao tông đứng mai phục trước cổng trường để chém Nguyễn Thế Nguyên (HS lớp 9, trường THCS Mậu Đức, Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An), nhưng do chém trượt, Kha Văn Trang đã bị đối phương dùng gậy đánh trọng thương.

Kha Văn Trang (17 tuổi, bản Kẻ Trằng, xã Mậu Đức) dùng dao tông xông đến chém Nguyên nhưng con dao lại văng sang bạn học của Nguyên đứng gần đó là Hồ Văn Đào, khiến em này bị thương nặng ở bàn tay.

Trước tình thế bị đánh bất ngờ, Nguyên vớ được gậy bên đường liền đánh trả Trang quyết liệt, khiến Trang bị trọng thương ở mặt và một số vùng phần mềm trên thân thể. Đúng lúc đó, người dân trước cổng trường và kịp can ngăn.
 
Nguyên nhân xảy ra vụ chém nhau là do tranh chấp chức “đại ca” trong làng. Được biết, Nguyên là học sinh cá biệt cầm đầu băng nhóm của trường THCS Mậu Đức, còn Trang là "đại ca" quậy phá trong làng.

Theo Khoa học & Đời sống
Bình luận
vtcnews.vn