Giết người yêu vì ghen, một SV nhận án chung thân

Pháp luậtThứ Bảy, 30/01/2010 09:25:00 +07:00

(VTC News) – Nghi ngờ bạn gái có người yêu mới, Đinh Minh Hoan (SN 1981) cầm dao nhọn đâm mạnh vào cổ chị Phan Hoàng Hiền khiến chị Hiền chết tại chỗ.

(VTC News) – Nghi ngờ bạn gái có người yêu mới, Đinh Minh Hoan (SN 1981) SV Trường ĐH Khoa học Huế, cầm dao nhọn đâm mạnh vào cổ chị Phan Hoàng Hiền (SV 1985) khiến chị Hiền chết tại chỗ. Sau đó, Hoan uống thuốc sâu tự vẫn nhưng không chết.

Ngày 29/1, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Đinh Minh Hoan (trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa) về  hành vi dùng dao đâm chết người yêu Phan Hoàng Hiền (thường trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy), SV Trường ĐH dân lập Phú Xuân, Huế.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 13/7/2009, Hoan đón xe khách từ Huế ra Lệ Thủy, Quảng Bình để gặp chị Hiền. Hoan nhắn tin bằng điện thoại di động hẹn gặp chị Hiền tại quán cafe @ thuộc thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang.

Sau một hồi gặp gỡ,, đến khoảng 15 giờ chị Hiền chở Hoan ra đường quốc lộ 1A thuộc xã Cam Thủy, Lệ Thủy để đón xe về Đồng Hới. Tuy nhiên Hoan không về mà lại đón xe ôm quay lại Lệ Thủy tìm gặp chị Hiền.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Hoan và chị Hiền ra miếu thờ Hoàng Hối Khanh thuộc địa phận thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy để nói chuyện. Tại đây, hai người đã cãi nhau về chuyện học hành, yêu đương, nguyên nhân xuất phát từ việc Hoan nghi ngờ chị Hiền có người yêu khác.

Quyết tâm giết chết người yêu rồi tự sát, khoảng 1giờ30 phút ngày 14/7, Hoan lấy lọ thuốc trừ sâu trong ba lô mang theo ra ép chị Hiền uống nhưng chị Hiền đã vứt đi. Không buông tha, Hoan cầm con dai nhọn giấu sẵn trong túi quần áo đâm mạnh một nhát vào cổ chị Hiền. Tiếp đó, Hoan mở chai thuốc trừ sâu thứ 2 mở ra uống, được khoảng 1/2 chai thì bị sặc và nôn ra. Hoan nằm xuống đất bên cạnh chị Hiền, dùng dao tự đâm 4 đến 5 nhát vào cổ để tự sát.

Tuy nhiên, Hoan chỉ bị ngất đi. Khoảng 6 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện đưa Hoan đến bệnh viện huyện Lệ Thủy rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới cấp cứu. Trong khi đó, do mất máu quá nhiều, chị Phan Hoàng Hiền chết tại chỗ.

Ngày 29/7/2009, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Bình ra Quyết định khởi tố Đinh Minh Hoan về tội “ Giết người”. Tại phiên tòa bị cáo quanh co chối tội nên sau khi nghị án HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Minh Hoan mức án “Chung thân”. Ngoài ra, buộc bị cáo phải bồi thường 56 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho phía gia đình người bị hại…

Sông Gianh

Bình luận
vtcnews.vn