Sáng 31/12/2009, UBND phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng nhận được đơn của Phạm Thị Ánh Dương, 39 tuổi, ở số nhà 39B, lô 2, khu Quán Nam, thuộc địa bàn phường trình báo con riêng là cháu Nguyễn Phương Ninh, SN 2004 (nam) đã chết đột tử và xin cấp giấy chứng tử.
Thấy có biểu hiện bất thường, Công an phường sở tại đã tiến hành tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân, phát hiệu trán cháu Ninh có vết rách, cằm nạn nhân có vết xước và cổ có nốt hằn.
Cùng ngày, Công an quận Lê Chân đã triệu tập Phạm Thị Ánh Dương và chồng (bố dượng cháu Ninh) là Vũ Văn Phủ, 46 tuổi, để làm rõ nghi vấn.
Tại cơ quan điều tra, Dương và Phủ đều khai nhận: trước đó 10 ngày, do cháu Ninh nô nghịch, chạy ngã và rách da trán, vợ chồng Phủ đã đưa cháu đi khâu và điều trị.
Ngày 28/12/2009, do cháu Ninh dùng tay gãi làm đứt chỉ khâu ở vết thương, Phủ và Dương đã dùng dây vải buộc 2 cánh tay cháu Ninh ra sau rồi nhốt trong phòng tắm. Sáng 30/12/2009, Phủ đã dùng thêm dây nylon vòng qua cổ cháu bé, buộc vào cửa phòng rồi cả 2 vợ chồng đi khỏi nhà. Đến 17h30' cùng ngày, Phủ về nhà phát hiện cháu Ninh đã tử vong.
Ngày 31/12/2009, Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án và bắt giam vợ chồng Dương để điều tra làm rõ.
Theo CADN online
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: