Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012

Cảnh giác trong "mùa" trộm cắp

Các đối tượng khai nhận đã gây ra 40 vụ trộm cắp điện thoại di động bằng các miếng dính và hàng chục vụ đột nhập nhà dân trộm cắp máy tính xách tay. Những ngày cuối năm, cận kề Tết Nguyên đán, tội phạm trộm cắp càng có chiều hướng phức tạp. Vì thế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình và của công.

Cách thức ngày càng tinh vi

Đến ngày 29/12, Lưu Ngọc Thanh, 36 tuổi, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực (Nam Định) khai nhận gây ra 5 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp máy tính xách tay và 40 vụ dùng miếng dính trộm cắp điện thoại di động. Thủ đoạn của Thanh là ngày thì thuê các phòng trọ rẻ tiền ở khu vực Bến xe phía Nam, đêm đến lang thang tăm tia, tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

19h ngày 22/12, trong khi làm nhiệm vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt quả tang Thanh khi đang đi trộm cắp tài sản. Vụ trộm tại nhà chị Mai Thu Hằng ở tổ 10, phường Định Công, quận Hoàng Mai là một ví dụ.

Trong khi lang thang, Thanh phát hiện nhà chị Hằng vẫn sáng đèn... Hắn ngó nghiêng quan sát rồi nhẹ nhàng nhảy qua tường rào đột nhập vào trong nhà. Hôm đó, chị Hằng quên không khoá cửa tầng 1 nên đã vô tình tạo điều kiện cho Thanh dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Tên này đi lên tầng 2, lục soát tài sản rồi lấy đi một chiếc laptop Acer.

Có những vụ Thanh liều lĩnh dùng gậy sắt phá khóa cửa, như vụ lấy trộm chiếc máy tính xách tay hiệu Toshiba ở khu vực tổ 12, phường Định Công. Thanh vô cùng liều lĩnh, có những vụ gia chủ ở nhà, hắn vẫn đột nhập được vào từ lối cửa sau để chôm chỉa tài sản. Không dừng lại ở đó, Thanh còn dùng các miếng dính rất tinh vi để kèo tài sản, chủ yếu là điện thoại di động.

Theo lời khai của Thanh tại cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai thì các miếng dính này do Thanh tự làm. Bằng thủ đoạn này, hắn không để lại một chứng cứ gì tại hiện trường vụ án.

Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản. 

Cũng trong đêm 22/12, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai làm nhiệm vụ trên đường Tam Trinh, phường Yên Sở bắt Đỗ Mạnh Toàn, 20 tuổi, trú tại xã Nam Trung, huyện Tiền Hải (Thái Bình). Toàn từng có tiền án 9 tháng tù về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sau khi ra trại, hắn bỏ nhà sống lang thang, lấy việc trộm cắp làm kế sinh nhai. Toàn và đồng bọn đã gây ra hàng chục vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. 

Phòng ngừa tội phạm trộm cắp

Trung tá Nguyễn Văn Chuyên, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai cho biết: Thủ đoạn của tội phạm đột nhập, trộm cắp tài sản hiện nay ngày càng tinh vi. Có những vụ gia chủ ở nhà nhưng bọn chúng vẫn liều lĩnh đột nhập chôm chỉa tài sản.

Điển hình như nhóm đối tượng gồm 5 tên là Lê Văn Hùng, 21 tuổi, trú tại tổ 29; Trần Mạnh Linh, 21 tuổi, trú tại tổ 20; Trần Đông Hà, 30 tuổi, trú tại tổ 18, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; Dương Mạnh Cường, 30 tuổi, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa; Trần Quang Trưởng, 25 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và Lê Trung Tâm, 23 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa. Thủ đoạn của chúng là đột nhập vào nhà dân thông qua hệ thống tường rào, cột điện và qua lối ban công tầng 2...

Vào những ngày đông giá rét, thông thường gia chủ luôn đóng kín cửa nên việc đột nhập vào nhà qua các lối mở, cửa tum và ban công rất khó thực hiện... Nhưng vào những ngày này, mọi người thường có giấc ngủ ngon hơn. Vì thế đối tượng gây án sẽ tập trung vào những ngôi nhà có nhiều tầng, chủ nhà hay để xe máy ở tầng 1. Bọn chúng có thể dùng xà beng, phá khoá cửa. Đối với cửa cuốn, khung nhôm chúng vẫn có thể dùng kìm cộng lực, thậm chí là đèn khò cắt khoá cửa. Vì vậy, người dân không nên dùng các loại khóa móc, đặc biệt là tại các phòng trọ cho sinh viên thuê...

Tháng "củ mật" thường là thời gian bọn tội phạm tăng cường hoạt động. Bởi vậy các gia đình cần khoá cửa cẩn thận và kiểm tra trước khi ngủ. Các đơn vị và các doanh nghiệp nên lắp đặt hệ thống báo động hoặc camera để quan sát xung quanh. Mặt khác mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản.

Theo CAND online

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Cảnh giác trong
Cảnh giác trong "mùa" trộm cắp Cảnh giác trong
8107070

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp:

  • Đây là hành vi đáng lên án
  • Đây chỉ là sự cố
  • Khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến