Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012

"Tiếc" gái làng, nhóm thanh niên gây án mạng

(VTC News) - Thương và Hòa phát hiện thấy 4 thanh niên ở làng khác sang làng mình tán gái, nhóm thanh niên bỏ về rủ thêm người lấy gậy chặn đường "cảnh cáo". Hậu quả, anh Hà Văn Tịnh bất tỉnh, vở hộp sọ dẫn đến xuất huyết não và tử vong.

Ngày 24/12/2009, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo Lương Văn Nam (16 tuổi), Lục Văn Giảng (18 tuổi), Vi Văn Ninh (19 tuổi), Lương Văn Thương (21 tuổi), Lục Văn Hoà (21 tuổi) và Vi Văn Vân (SN 24 tuổi)  cùng trú tại xóm 4, xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn - Nghệ An) về tội giết người.

6 bị cáo tại phiên tòa xét xử 

Theo nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng 20 giờ ngày 29/7/2009, 6 đối tượng trên đang ngồi chơi tại sân bóng của xã thì phát hiện thấy 4 thanh niên ở xã Nghĩa Trung đèo nhau trên 2 xe máy đi vào làng mình tán gái.
 

Ngay lập tức Thương và Hòa đi xác minh lại xem có đúng là 4 người trên đến làng mình tán gái hay không thì thấy 4 thanh niên làng bên đang ngồi trước cổng nhà ông Lô Văn Vịnh (một người trong xóm) cùng với mấy cô gái làng mình.

2 đối tượng quay trở về thông báo tình hình với 4 người bạn. Thương nói, “Có mấy thằng đến làng mình chơi, mời thuốc mà thái độ láo”. Hoà tiếp lời: “Có đập không bay?". Thế là cả 6 đối tượng này đồng ý... kéo đi "cảnh cáo".

Đoán được 4 thanh niên làng bên tối về qua đường 598 nên đến khuya các đối tượng lấy đất đắp cao 20cm để chặn ngang đường, cùng với một số gậy gộc dấu sẵn tại đây. Sau đó chia làm 2 nhóm chờ sẵn cách nhau một khoảng 25m.

Đúng 24 giờ đêm cùng ngày, các đối tượng nhìn thấy 2 ánh đèn xe máy đi từ xa tới, đoán ra 4 thanh niên trên đang đi qua để về nhà. Khi xe máy do Hà Văn Vượng đèo phía sau là Hoàng Văn Mạnh đi qua các đối tượng không kịp ra tay, chiếc xe thứ 2 do Hà Văn Tịnh điều khiển chở Lô Văn Cương vừa đi đến nơi. Lục Văn Giảng cầm gậy chạy ra đánh một gậy trúng vào 2 tay người điều khiển xe. Nam đang nấp ở đó thấy vậy cũng lao ra dùng gậy đánh vào lưng của Cường.

Hoảng sợ, Tịnh tăng ga xe để chạy thoát thân thì bị ngay tốp Thương, Vân, Ninh, Hoà chặn đánh trước mặt, do bị một gậy vào đầu nên Tịnh choáng váng và để xe  với người bổ xuống đường. 4 đối tượng trên không chịu buông tha mà tiếp tục dùng gậy lao vào đánh Tịnh, khiến nạn nhân nằm bất tỉnh tại chỗ, còn Cường may mắn chạy thoát.

Thấy Tịnh nằm bất động nhóm thanh niên mới chịu bỏ đi. Tịnh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nghĩa Đàn, nhưng do vết thương quá nặng nên sau đó chuyển xuống bệnh viện Đa khoa hữu nghị tỉnh Nghệ An. Đến ngày 5/8/2009 thì Tịnh chết do vở hộp sọ và xuất huyết não. 

Tại phiên tòa xét xử, 6 đối tượng cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Lương Văn Thương 17 năm tù giam, Lục Văn Hoà 16 năm tù giam,  Lục Văn Giảng 15 năm tù giam, Vi Văn Ninh 13 năm tù giam, Vi Văn Vân 10 năm tù giam và Lương Văn Nam 3 năm tù treo, thời gian thử thách là 5 năm. Ngoài án phạt tù, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 68.400.000 đồng.

Kết thúc phiên tòa, 5 bị cáo bị dẫn giải ra xe với những giọt nước mắt và những lời xót thương của người thân và chính các bị bị cáo. Nhưng tất cả đã quá muộn, giá như không vì một chút nông nổi thì giờ đây đâu phải để lại nỗi đau cho bao nhiêu người.

Hồng Thắng

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

"Tiếc" gái làng, nhóm thanh niên gây án mạng
8107112

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp:

  • Đây là hành vi đáng lên án
  • Đây chỉ là sự cố
  • Khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến