Theo đó, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 16/12, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam giữ quyền công tố tại toà đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Tấn Sơn, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT, nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ, mức án từ 30 đến 42 tháng (sơ thẩm lần đầu từ 30 đến 36 tháng tù), do phiên xử sơ thẩm lần hai bị cáo Hồ Tấn Sơn không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội, đỗ lỗi cho cấp dưới của mình. Bị cáo Trần Hải Hà, nguyên Phó chi cục Lâm nghiệp, bị đề nghị mức án từ 6 đến 7 năm tù giam (sơ thẩm lần đầu từ 5-6 năm tù). Bị cáo Lê Văn Ngọc, nguyên Giám đốc Công ty Ngọc Sơn, bị đề nghị từ 6 đến 8 năm tù giam (sơ thẩm lần đầu từ 5-7 năm tù).

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Tấn Sơn, nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam đã chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới.
Sau khi VKS đề nghị mức án, các luật sư bắt đầu phần bào chữa cho các bị cáo, đồng thời các luật sư còn yêu cầu làm rõ hành vi của ông Diệp Thanh Phong, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, nay là phó giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam khi ký Công văn số 345/CCKL-PCTT ngày 19/9/2006, tạo điều kiện để bị cáo Lê Văn Ngọc tẩu tán tan vật vi phạm pháp luật là 53,45m3 gỗ khai thác trái phép…
Ngày 17/12, phiên toà tiếp tục phần tranh luận giữa VKS, bị cáo và các luật sư bào chữa.
Thùy Dương
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: