(VTC News) - Trên cơ sở hồ sơ mà phía cơ quan điều tra Nhật Bản cung cấp liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sỹ nhận tiền thế nào thì cũng đã xem xét, đến nay cũng thấy có cơ sở.
Bên lề Quốc hội chiều 04/11, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã có trao đổi liên quan đến tiến độ điều tra một số vụ án diễn ra gần đây mà dư luận khá quan tâm.
Vụ PCI: Làm chậm nhưng chắc
- Bộ trưởng đánh giá tiến độ điều tra vụ ông Huỳnh Ngọc Sĩ trong vụ PCI cũng như những vụ trọng điểm khác như vụ PMU 18, giai đoạn 2 liên quan đến mảng tham nhũng?

Bộ trưởng Lê Hồng Anh: "Án điều tra chậm nhưng chắc". Ảnh Kỳ Duyên
- Vụ PMU18 về cơ bản là xong hồ sơ, chuyển qua viện kiểm sát, viện cũng đang chuẩn bị chuyển qua tòa án để xét xử rồi.
Còn vụ ông Huỳnh Ngọc Sĩ, sau khi phía Nhật Bản cung cấp hồ sơ thì cơ quan điều tra cũng đã khởi tố điều tra, xét xử và cũng có kết quả rồi. Sau vụ xét xử, đó phía Nhật Bản cũng có cung cấp thêm toàn bộ hộ sơ quá trình điều tra liên quan đến vụ Huỳnh Ngọc Sĩ cung cấp cho mình, hồ sơ đó gần 4.000 trang mình phải dịch ra.
Nhưng về mặt luật pháp thì có phải ai cũng dịch được đâu đặc biệt là lĩnh vực hình sự thì phải là cơ quan có trách nhiệm, đủ thẩm quyền về mặt pháp lý mới được thực hiện việc này, nên chúng tôi cũng có tìm đến một công ty dịch thuật quốc tế. Công ty này cũng có đủ tư cách pháp lý để làm công việc dịch thuật này.
Tuy nhiên, dịch thì phải có hợp đồng kinh tế, mà trong nguồn kinh phí thì không có khoản dịch thuật này, nên cũng phải nói với họ là cứ ứng tiền ra dịch trước sau đó thanh toán sau. Nói gì thì công ty cũng là kinh doanh nên họ cũng muốn dịch xong sớm để lấy tiền chứ, nhưng vấn đề không đơn giản.
Tuy nhiên đến hơn nửa tháng nay việc dịch thuật cũng đã xong rồi. Hiện nay thì cơ quan điều tra trên cơ sở hồ sơ liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sĩ nhận tiền thế nào thì cũng đã xem xét. Đến nay cũng thấy có cơ sở.
Nhưng mà việc mình sử dụng hồ sơ của cơ quan điều tra nước ngoài để cung cấp cho mình thực ra cũng là lần đầu tiên, vì vậy cũng phải coi lại luật pháp của mình thế nào. Mình phải xem lại cái này, chúng tôi cũng đã mời cả toà án, kiểm sát cùng bàn cái này. Chứ bây giờ mình điều tra, viện kiểm sát truy tố nhưng phía tòa án lại bác thì cũng mệt. Mình phải xem kỹ xem có điểm nào hở không, rồi mới thực hiện.
Vừa rồi chúng tôi cũng đã họp, ba ngành cũng thấy cũng nên trao đổi thêm với Bộ Tư pháp xem việc mình sử dụng hồ sơ này thế nào. Hiện nay thì chúng tôi đã có văn bản đề nghị Bộ tư pháp thẩm định vụ việc này thế nào.
Đúng là mình làm thì có chậm, nhưng chậm mà chắc, chứ bây giờ ông Huỳnh Ngọc Sĩ cũng đã bị bắt và thụ án rồi, nên làm gấp hay chậm thì ông ấy cũng ngồi đó rồi. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình làm dềnh dang.
- Bộ trưởng có nói ở vụ ông Sĩ, sau khi dịch hồ sơ xong, nghiên cứu thì thấy có cơ sở. Vậy xin Bộ trưởng có thể cho biết chi tiết cơ sở đó là gì hay không?
- Có cơ sở rồi, nhưng có những lĩnh vực thấy có vi phạm nhưng hồ sơ đó mình sử dụng hồ sơ bên ngoài nên còn phải nghiên cứu xem xét. Còn cụ thể thế nào thì trong tài liệu cũng cung cấp hết. Các bạn thông cảm vì sự việc đang trong quá trình điều tra nên chưa nói được điều đó.
Cử lực lượng nắm "nghi án" mà báo chí Úc đưa tin
- Thưa Bộ trưởng, liên quan đến vụ tham nhũng có yếu tố nước ngoài, gần đây một số trang báo của Úc liên tiếp đăng tải những thông tin điều tra về nghi án Công ty Securency “chạy” nhiều triệu USD cho Công ty Phát triển công nghệ CFTD của Việt Nam để nhận được hợp đồng in tiền polymer cho Chính phủ. Mới đây nhất là thông tin những người đưa hối lộ đã mạnh tay chi 12 triệu USD cho một cán bộ ở VN. Bộ Công an tiếp nhận thông tin này như thế nào và đã giao cho cơ quan nào xử lý chưa?
- Bộ Công an cũng có quan hệ ký kết hiệp định với nhiều nước về công tác phòng chống tội phạm. Quốc gia nào mà hoạt động riêng lẻ thì khó có thể điều tra và xử lý tội phạm xuyên quốc gia. Nói thế nhưng đến nay không phải là tất cả các nước đều ký kết hiệp ước này.
Về lĩnh vực phòng chống tội phạm này, nói chung là những thông tin ở trong nước hay ngoài nước, người Việt Nam hay người nước ngoài thì đều phải quan tâm xem xét nước đó có ký kết hiệp định phòng chống tội phạm với Bộ Công an hay không. Việc đó chúng tôi giao cho cơ quan điều tra liên hệ rồi nắm tình hình thế nào.
Cũng giống như vụ ông Sỹ, khi mình có thông tin mình cũng phải đặt vấn đề phía bạn cung cấp thế nào rồi mình tiến hành điều tra.
- Mình liên hệ với phía Úc và họ trả lời như thế nào, thưa Bộ trưởng?
- Việc này không phải chính thức là cơ quan điều tra đưa tin mà dựa trên nguồn tin báo chí bên Úc. Chúng tôi cũng đã cử một lực lượng để trực tiếp nắm tình hình chứ không có văn bản nào từ phía bạn cung cấp hay đề nghị.
- Xin cảm ơn ông!
Kỳ Duyên (ghi)
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: