(VTC News) – Bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ và bị cáo Lê Qủa – nguyên GĐ và Phó GĐ BQL dự án đại lộ Đông Tây TP.HCM bị VKSND TP.HCM đề nghị mức án từ 5 – 6 năm tù vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Hôm nay (24/9), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Qủa – nguyên GĐ và Phó GĐ BQL dự án đại lộ Đông Tây TP.HCM về các hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ “ theo khoản 3 Điều 281 Bộ luật hình sự.
Nguyên GĐ (áo trắng) và Phó GĐ BQL dự án đại lộ Dông Tây tại phiên tòa ngày 24/9 (ảnh: N.D)
Lê Qủa, với vai trò là Phó GĐ thường trực BQL dự án đại lộ Đông Tây TP.HCM, được GĐ ủy quyền, đã kí vào hầu hết các giấy tờ, sổ sách giao dịch có liên quan với Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI).
Vào tháng 8/2001, đại diện cho PCI có đặt vấn đề muốn thuê lại 3/16 phòng làm việc của BQL dự án để PCI làm phòng làm việc tại số 3 đường Nguyễn Thị Diệu – quận 3, TP.HCM để thu lợi bất chính 80.000 USD (1,2 tỷ đồng) và toàn bộ số tiền này đều để ngoài sổ sách chi tiêu của BQL dự án.
Số tiền hàng tháng nhận từ Công ty PCI được giao cho bà Chu Thị Mai, tổng cộng là gần 850 triệu đồng, ông Quả và ông Sĩ đã giữ lại 350 triệu đồng để chi cho việc giao dịch, tiếp khách của BQL dự án. Số tiền còn lại để chi vào công việc chung của BQL dự án, chia cho 87 cán bộ BQL, trong đó, ông Huỳnh Ngọc Sĩ nhận hơn 52 triệu đồng, ông Lê Quả nhận gần 54 triệu đồng.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX phiên tòa sơ thẩm cũng như các luật sư, ông Lê Quả cho rằng mình không tự ý quyết định việc này mà đã được “bật đèn xanh” từ trước của nguyên GĐ Huỳnh Ngọc Sĩ. Cùng lúc, ông Qủa cho rằng dự án đại lộ Đông Tây TP.HCM là một trong số các dự án trọng điểm, quan trọng bậc nhất không những của TP.HCM mà còn cả của VN. Việc cho PCI, công ty tư vấn thiết kế dự án thuê lại một số phòng làm việc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin dễ dàng, nhân viên BQL dự án còn có thêm điều kiện để trao đổi tiếng Anh. Song song đó, còn góp phần tăng thêm thu nhập cho toàn thể CBCNV của BQL dự án.
Dù vậy, trả lời chất vấn tại tòa, ông Qủa tỏ ra là không thể nhớ rõ giá tiền thuê 3 phòng mà PCI đã trả cho BQL dự án là bao nhiêu, vì theo Qủa lúc thì “trả 2.500 USD, lúc thì 3.000 USD và lúc thì 5.000 USD/tháng”.
Sau khi vụ án đã được phát hiện và khởi tố, Lê Qủa đã nộp lại cho HĐ thi hành án số tiền tới hơn 403 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Huỳnh Ngọc Sĩ bị áp giải ra xe chuyên dụng trở về trại tạm giam sau phiên tòa (ảnh: N.D)
Về phần mình, ông Huỳnh Ngọc Sĩ cho rằng do bận quá nhiều việc tại Sở GTCC TP.HCM với vai trò là Phó GĐ phụ trách đô thị, không có nhiều thời gian để quan tâm sâu sát tới công việc của BQL dự án đại lộ Đông Tây TP.HCM, nên Sĩ đã “vô tình” mắc sai phạm.
Nguyên GĐ BQL dự án cho rằng đã thiếu kiên quyết với cấp dưới và đã quá tin tưởng vào thuộc cấp của mình khi biết được tin PCI đã được cho thuê 3 phòng ngay tại chính trụ sở làm việc của mình. Thế nhưng, quan điểm này đã bị Chủ tọa phiên tòa, ông Nguyễn Đức Sáu bác bỏ ngay lập tức.
Theo ông Sáu, với vai trò là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính tất cả mọi hoạt động của BQL dự án thì nếu ông Sỹ không đồng ý về mặt chủ trương thì không “thuộc cấp” nào có thể tự ý làm cả. Ngay cả khi, bà Chu Thị Mai (nguyên ủy viên BCH công đoàn cơ sở BQL dự án) đưa một danh sách kí chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ CNV, bà Mai đã nói trước đây là tiền thu được từ tiền cho PCI thuê phòng nhưng Sỹ vẫn “nhắm mắt làm ngơ” và ký.
Khi được HĐXX hỏi rằng Nhà nước có bị thiệt hại vật chất hay mất tiền trong vụ án này hay không? Cả 2 bị cáo đều cho rằng “Số tiền thiệt hại (1,2 tỷ đồng) hoàn toàn không gây thiệt hại gì cho Nhà nước, và cũng không liên quan gì đến số tiền ODA mà Chính phủ Nhật cho VN vay để thực hiện dự án đại lộ Đông Tây TP.HCM".
Trước đó, bà Ngô Thị Ngọc Thanh - đại diện Công ty Kinh doanh quản lý nhà TP.HCM khẳng định: Nếu Công ty này phát hiện được việc PCI thuê lại 3 phòng thì sẽ thực hiện việc truy thu tiền ngay lập tức vì căn nhà số 3 Nguyễn Thị Diệu là nhà của Nhà nước.
Trong phần luận tội của mình, ông Trần Ngọc Quang - Kiểm sát viên cao cấp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm cho rằng hành vi phạm tội của 2 bị cáo này gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thất và ảnh hưởng rất lớn đến lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước, cần thiết phải cách ly khỏi XH trong thời gian nhất định.
Huỳnh Ngọc Sĩ – nguyên Phó GĐ Sở GTCC TP.HCM kiêm GĐ BQL dự án đại lộ Đông Tây, với vai trò là người đứng đầu và là chủ tài khoản BQL dự án, Sỹ phải chịu trách nhiệm chính việc cho PCI thuê phòng trái phép. Tại phiên tòa, Sỹ tỏ ra quanh co, chối tội, khai báo không trung thực nên cần thiết phải có một mức án nghiêm khắc để đủ sức răn đe.
Lê Qủa với vai trò là Phó GĐ BQL dự án, là người giúp sức chính cho Sỹ điều hành mọi hoạt động BQL dự án, tại tòa đã có nhiều ăn năn, hối cải, đã nộp lại hầu hết số tiền vi phạm. Thế nhưng, cũng cần phải có bản án nghiêm minh dành cho Qủa theo đúng Pháp luật.
Dù vậy, VKSND TP.HCM cũng cho rằng cũng cần thiết phải quan tâm đến các tình tiết giảm nhẹ của cả 2 bị cáo như có nhiều bằng khen, huân huy chương và có nhiều đóng góp to lớn cho ngành GTVT TP.HCM, gia đình và người thân có công rất lớn với cách mạng, bản thân Huỳnh Ngọc Sĩ đang mang trên mình rất nhiều mãn tính nguy hiểm..
Vì vậy, VKSND TP.HCM đề nghị Tòa án ND TP.HCM tuyên phạt cả 2 bị cáo Sĩ và Qủa đều từ 5 – 6 năm tù. Yêu cầu toàn bộ số tiền 1,2 tỷ đồng thiệt hại phải nộp ngân sách Nhà nước ngay sau khi bản án có hiệu lực.
Sáng mai (25/9), phiên tòa sẽ kết thúc với việc tuyên án cho từng bị cáo.
V.Dũng
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: