Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012

Hơn 300 trẻ em mồi côi "giả" xuất ngoại như thế nào?

(VTC News)- Ngày đầu xét xử, không ít người chứng kiến ngỡ ngàng về việc thu gom hàng trăm trẻ, hợp thức hóa bằng hồ sơ giả được các quan xã nhắm mắt làm ngơ...

» 16 y, bác sĩ "xuất" 266 trẻ ra nước ngoài sắp hầu tòa

16 bị cáo bị đưa ra xét xử 16 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có 8 bác sĩ, 4 y sĩ và 4 cán bộ. (ảnh Hà Phương)
 


Sáng nay tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa xét xử vụ làm giả hồ sơ, đưa hàng trăm trẻ từ sơ sinh đến một tuổi ra nước ngoài làm con nuôi để trục lợi.

Gom trẻ cứ đến xã nhờ các anh ấy...

GĐ Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Trực Ninh Vũ Đình Khản nói trước tòa chiều nay (22/9), một năm sau khi thành lập trung tâm vào năm 2006, bị cáo đã nảy ra ý tưởng tìm nguồn cung cấp trẻ bằng hệ thống trạm trưởng y tế, trưởng công an xã. “Bị cáo cứ đến các xã nhờ các anh ấy… giúp cho” – Khản khai.

Cáo trạng chỉ rõ, lợi dụng chức năng tiếp nhận, tổ chức quản lý nuôi dưỡng, giáo dục dạy nghề cho những người tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, bà Lương và ông Khản đã thu gom trẻ em từ sơ sinh đến 1 tuổi đưa về trung tâm, tiếp nhận những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đến Trung tâm chờ sinh con.

Theo cáo trạng, ngoài trung tâm do Khản đứng đầu, còn có Trung tâm trợ giúp nhân đạo và dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Ý Yên do bà Trần Thị Lương (SN 1963) làm Giám đốc.

Cáo trạng chỉ rõ, lợi dụng chức năng tiếp nhận, tổ chức quản lý nuôi dưỡng, giáo dục dạy nghề cho những người tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, bà Lương và ông Khản đã thu gom trẻ em từ sơ sinh đến 1 tuổi đưa về trung tâm, tiếp nhận những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đến Trung tâm chờ sinh con.

“Bị cáo chỉ làm với mục đích, cưu mang nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh éo le, cho trẻ một mái ấm” - Khản trần tình với HĐXX về việc thu gom những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn sắp đến ngày sinh nở.
 
Tuy nhiên, bác lại điều này, HĐXX trích quy chế hoạt động của trung tâm, chỉ được phép tiếp nhận 4 loại đối tượng là, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già cô đơn, người tâm thần. Hơn nữa, Cơ quan chủ quản (tức UBND huyện Trực Ninh) mới là cơ quan có thẩm quyền quyết định tiếp nhận các đối tượng vào Trung tâm chứ Giám đốc Trung tâm không có quyền tự ý tiếp nhận.

Chỉ riêng tại xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh - nơi Khản trực tiếp làm trạm trưởng y tế trong thời gian ngắn có hơn 50 thai phụ được gom về trung tâm, khi bị truy ráo riết, bị cáo lúng túng, không lý giải được. Trong khi đó, khoảng hai tháng trước khi sinh, những người này được trung tâm nhận về nuôi ăn, ở. Sau khi sinh con, các bà mẹ này được “hỗ trợ” khoảng 1 triệu đồng, để lại con cho Trung tâm “lo tiếp”.

Lập hồ sơ giả cho trẻ đến 2 triệu đồng

Phần "lo tiếp" như bị cáo Khản nói là hợp thức hóa thành “trẻ bị bỏ rơi” để giới thiệu đi làm con nuôi người nước ngoài bằng hồ sơ giả. Qua tay các trạm trưởng y tế xã, hồ sơ của trẻ được làm giả để hợp pháp hóa nguồn gốc thành “trẻ em bị bỏ rơi”.

Nguyên GĐ Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Trực Ninh Vũ Đình Khản  (ảnh Hà Phương) 

Thông qua Trần Trọng Lãm (SN 1955, trú tại thành phố Nam Định), các  trạm trưởng y tế các xã ở huyện Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh, Giao Thuỷ được hướng dẫn  làm giả hồ sơ rất nhiều trẻ “đẻ rơi” tại đây. Mỗi hồ sơ làm giả, các trung tâm này chi cho Lãm 2-3 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Khản lập sẵn các bộ hồ sơ mẫu, đưa tên, tuổi, giới tính, ngày tháng năm sinh của trẻ chuyển cho các trạm trưởng trạm y tế xã để họ viết vào hồ sơ. Còn tên tuổi, địa chỉ của sản phụ là do các các trạm trưởng tự “bịa” ra rồi xin chữ ký xác nhận của Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc trưởng, phó công an xã. Về sau, các bị cáo còn mang hẳn máy tính xách tay xuống hiện trường để gõ điền, sửa chữa thông tin cho ăn khớp.

Khản khai đã chi cho trưởng công an xã Xuân Ngọc (huyện Xuân Trường) 4 triệu đồng cho một bộ hồ sơ là giá cao nhất, còn bình thường chỉ phải chi từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng cho những người có trách nhiệm. Để có được số tiền làm hồ sơ giả này, các đối tượng đã lập các chứng từ khống để rút tiền từ các nguồn quỹ tài trợ của trung tâm.

Ngoài ra, bản thân Vũ Đình Khản và cấp phó Trương Văn Phúc đã trực tiếp làm giả hồ sơ 164 trường hợp trẻ bị bỏ rơi. Còn Trần Thị Lương trực tiếp chỉ đạo các cán bộ, bảo mẫu làm giả 3 hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi tại cổng trung tâm Ý Yên, “đạo diễn” làm giả hồ sơ 28 trường hợp khác.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Nam định cho thấy, trong 4 năm từ 2005-2008, Vũ Đình Khản đã làm hồ sơ giả đưa 222 trường hợp trẻ làm con nuôi người nước ngoài. Trần Thị Lượng cũng không kém với thành tích đưa 101 trẻ ra nước ngoài trót lọt bằng hồ sơ giả. Đáp lại, mỗi gia đình nhận được trẻ chi lại 500USD/cháu, mức giá ở thời điểm năm 2005-2006 và 10 triệu đồng/cháu ở thời điểm năm 2007, 2008.

Ngày mai, tòa tiếp tục làm việc với phần xét hỏi.

Hà Phương 

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Hơn 300 trẻ em mồi côi
Hơn 300 trẻ em mồi côi "giả" xuất ngoại như thế nào? Hơn 300 trẻ em mồi côi
7105197

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp:

  • Đây là hành vi đáng lên án
  • Đây chỉ là sự cố
  • Khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến