(VTC News) - Công ty TNHH Phú Tài có trụ sở chính ở TP.Vinh (Nghệ An) đã lập dự án “Phát quang, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường", huy động hàng trăm sổ đỏ tại TP.Hà Nội trong nhiều tháng qua. Nhưng, Cục C15 - Bộ Công an - khẳng định: Hiện không có nguồn vốn nào kể cả trong và ngoài nước hỗ trợ cho dự án này.
Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng một số tổ chức, công ty TNHH đứng ra huy động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (dưới dạng bản photo công chứng, giấy ủy quyền...) với quảng cáo: “Lập dự án xin hỗ trợ vốn từ các tổ chức trong vào ngoài nước”.
Ngày 7/7, khi nhóm phóng viên có mặt tại tầng 16 tòa nhà 172 Ngọc Khánh, TP Hà Nội, trụ sở của công ty TNHH Phú Tài (TP Vinh - Nghệ An), hoạt động thu gom sổ đỏ của các nông, lâm trường đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đang diễn ra rất sôi nổi. Dưới nền nhà còn vương vãi khá nhiều những giấy tờ ghi rõ dự án của một số công ty tư nhân.
Trao đổi với VTC News, những đại diện doanh nghiệp có mặt tại đây đều khẳng định: “Họ đưa sổ đỏ đến để nhờ doanh nghiệp Phú Tài tìm nguồn vốn đầu tư phát triển rừng”.
Anh Lương Hữu Chiến, đại diện cho Lâm trường LơKu (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị thu gom sổ đỏ - công ty Phú Tài - trước đó đã gọi điện đến lâm trường ngỏ ý vay tiền dự án giúp với mức 50 triệu đồng/ha. Công ty này cũng hứa sẽ làm đại diện cho các nông, lâm trường để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư dự án phát triển trồng rừng và chỉ trong vòng một tuần sẽ có kết quả mà không cần phải kiểm tra thực tế đến địa phương, chỉ cần nộp sổ đỏ cho công ty này là xong.
Phú Tài có trụ sở tại khối 2, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An, do bà Nguyễn Thị Thuỷ làm giám đốc, nhưng khi nộp sổ đỏ bản gốc không phải nộp tại trụ sở công ty ở Vinh, mà phải ra 172 Ngọc Khánh, Hà Nội.
Anh Chiến đã nộp sổ đỏ gốc cho công ty Phú Tài, giấy biên nhận có đóng dấu đỏ, chữ ký xác nhận của bên nhận là bà Nguyễn Thị Thủy. Tuy nhiên, sau những thông tin báo chí đăng tải về những nghi án lừa đảo thu gom sổ đỏ “xôi hỏng, bỏng không”, anh Chiến đã đòi sổ đỏ về.
Nhưng một đại diện công ty gom sổ đỏ đã thuyết phục anh không rút sổ và “bật mí”: “Sẽ có tiền từ… Cục tiền tệ an ninh quốc gia”, anh Chiến cho biết.
Một luật sư có mặt tại đây nói, anh đại diện cho một lâm trường tại miền Trung đến đây tiến hành thủ tục vay vốn.
Nhưng ngay khi có mặt, anh đã nhận ra một số điểm đáng ngờ: “Danh nghĩa là vay vốn, công ty gom sổ đỏ yêu cầu các đơn vị lập giấy ủy quyền nhưng không nêu rõ mục đích và phạm vi ủy quyền. Do đó nếu xảy ra vấn đề gì, rất khó có thể chứng minh doanh nghiệp gom sổ đỏ có gian dối”.
Theo quan sát của chúng tôi, tại cùng thời điểm đã có hàng trăm quyển sổ đỏ của các cá nhân, nông, lâm trường nộp và làm thủ tục.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Phú Tài khẳng định: “Bản thân tôi là một người trồng rừng. Biết rằng Bộ NN& PTNT có dự án hỗ trợ vốn cho việc trồng rừng nên tôi chỉ xin được cấp vốn cho 200ha đất của mình…”. Sau đó, bà Thủy lại nói: “Tôi cũng có liên kết với một số đơn vị khác, đại diện cho họ đi xin vay vốn của Bộ NN&PTNT nhưng chỉ nhận bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ để đối chiếu chứ không nhận bản gốc của ai cả”.
Khi phóng viên đề nghị gặp mặt để phỏng vấn trực tiếp, bà Thủy từ chối với lý do: “Tôi chuẩn bị đi nước ngoài”.
Về những dự án vay vốn để trồng rừng, ông Đinh Đức Thuận - Trưởng Ban quản lý các dự án lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) - khẳng định: “Tất cả các trường hợp vay vốn ODA để phát triển các dự án trồng rừng đều phải thông qua BQL dự án các cấp, từ cấp huyện, tỉnh đến TW. Quy trình đã quy định là BQL dự án sẽ làm việc trực tiếp với các hộ, các đơn vị trồng rừng chứ không chấp nhận làm việc qua bất kỳ một người đại diện hay trung gian nào. Vì vậy, nếu có việc một cá nhân hay tổ chức nào đó thu gom sổ đỏ để nói là đi vay vốn trồng rừng thì người trồng rừng không được cả tin mà phải xem xét lại cho rõ ràng, tránh việc bị lừa đảo”, ông Thuận khẳng định.
Trước đó, ngày 11/5, Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã có Công văn số 395/LN-VP gửi Sở NN&PTNT các tỉnh thành đề nghị phòng ngừa hiện tượng lừa đảo kinh tế. Công văn nêu rõ: “Hiện đang có một số công ty đã và đang tiếp cận với các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước các địa phương để vận động ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết lập dự án đầu tư trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn vay rất lớn có nguồn gốc từ tổ chức phi chính phủ nước ngoài... Bộ NN&PTNT không quản lý và điều hành loại dự án như vậy. Hoạt động của các công ty như đã nêu trên có dấu hiệu lừa đảo về kinh tế”.
Hiện nay, việc huy động "sổ đỏ" của nhiều hộ dân mang về trụ sở một số công ty để công chứng, đối chiếu đã gây nên tình trạng tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất TTAN và khiếu kiện tại các địa phương. Cục C15 - Bộ Công an - đã có công văn chỉ đạo Công an các địa phương khẩn trương nắm tình hình, làm rõ danh sách các tổ chức, cá nhân đứng ra huy động "sổ đỏ", giấy ủy quyền... để lập dự án xin hỗ trợ vốn; nếu có dấu hiệu lừa đảo thì kịp thời đấu tranh, ngăn chặn.
Thu Hiền
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: