(VTC News) - Với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hùng (SN 1973, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) mức án 15 tháng tù.
Chiều 02/7/2009, TAND huyện Bố Trạch tiến hành mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Trần Ngọc Hùng, sinh năm 1973, trú tại thị trấn Việt Trung, Bố Trạch bị Viện KSND huyện truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Điều 230 Bộ luật hình sự.
Theo cáo trạng, trưa ngày 07/01/2009, Trần Ngọc Hùng và Trương Đình Khương đi bộ vào rừng để khai thác gỗ. Khi đi, Hùng mang theo một khẩu súng săn hai nòng bắn đạn ria để săn bắn thú rừng. Đến 16h cùng ngày, trong lúc đang tìm gỗ thì Hùng phát hiện trong một hốc cây có dấu một vật được bao bọc cẩn thận bằng lớp nilon màu trắng. Hùng lấy và mở ra xem thì thấy có một khẩu súng CKC và 08 viên đạn liền đem về lán mình kể cho Khương nghe rồi đem cất giấu.
 |
| Bị cáo Trần Ngọc Hùng |
Đến sáng 11/01/2009, Hùng mang cả 2 khẩu súng rồi cùng Khương đến lán của Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Lương Hùng (cũng là các đối tượng đi khai thác gỗ trái phép) cách lán Hùng khoảng 1,5km. Đến nơi, Hùng cất súng vào lán rồi cả nhóm cùng ngủ trưa tại đây. Khi ngủ dậy, Hùng bảo Trung và Hùng vác súng đi một vòng săn con gì về ăn. Trung liền mượn và lấy khẩu súng CKC, còn Hùng thì vào lán lấy ra khẩu súng săn hai nòng và 02 viên đạn rồi lên đường.
Đến 16h ngày 11/01/2009, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Lương Hùng đang trên đường xách súng đi săn tại khu vực rừng nguyên sinh thuộc khu vực quản lý của Lâm trường huyện Bố Trạch thì bị Tổ tuần tra bảo vệ rừng thuộc Lâm trường Trường Sơn phát hiện và bắt giữ.
Qua giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình thì khẩu CKC là súng quân dụng thuộc loại súng trường tự nạp đạn. Súng đủ các bộ phận như thân, nòng, khoá nòng, kim hoả, lẫy cò, búa đập và còn sử dụng được.
Số tang vật nói trên trong quá trình điều tra đã được chuyển giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình quản lý theo chức năng thẩm quyền.
Như vậy, với ý thức coi thường pháp luật, không tuân thủ các quy định cấm của Nhà nước về quản lý vũ khí quân dụng, Trần Ngọc Hùng đã cất giấu khẩu súng CKC để nhằm mục đích sử dụng cho bản thân. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Ngọc Hùng mức án 15 tháng tù. Riêng đối với Trương Đình Khương, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Lương Hùng trước đó đã bị Cơ quan Công an huyện Bố Trạch ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 500.000 đồng.
Đây là bài học cho những kẻ coi thường pháp luật.
Văn Phúc