(VTC News) - Ngày 29/6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại TAND huyện Diễn Châu vụ án "ném mìn vào nhà bạn tù". Người dân quan tâm đã đến tham dự, ngồi chật cứng phiên toà, một số phải đứng ngoài hàng rào xa hơn chục mét.
Theo cáo trạng, sự việc bắt đầu xảy ra giữa Vũ Văn Hoàng (SN 1972), trú tại khối 10, thị trấn Đô Lương (Nghệ An) và Dũng con trai của ông Lê Lâm trú tại số 55 Đào Tấn, khối 10, phường Quang Trung (TP Vinh - Nghệ An) trong thời gian cả hai cải tạo với nhau tại trại giam ở Quảng Bình.
Hết hạn tù họ trở thành đôi "bạn". Một lần Hoàng lên trại giam số 3 (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để thăm một người em đang thụ án ma túy ở đây nhưng không may bị tai nạn giao thông, sau đó Dũng đưa Hoàng đến bệnh viện xử lý vết thương.
Khi đó Hoàng cầm trong người 8 triệu đồng, tin người bạn "chí cốt", anh đã đưa cho Dũng để lo tiền thuốc men. Chi phí phải trả cho bệnh viện hết 1,2 triệu đồng, số còn lại gần 7 triệu đồng, Dũng đã không trả lại cho Hoàng mà tiêu hết.
| Các bị cáo tại phiên toà - Ảnh: Nguyên Nhân |
Sau khi thực hiện hành vi xong cả 4 đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường... Đến khoảng 17h chiều ngày 23/10/2008, Công an TP Vinh nhận được yêu cầu của Phòng CSĐT hình sự Công an tỉnh, đề nghị phối hợp để truy bắt một đối tượng không đội mũ bảo hiểm còn rút dao nhọn xông vào đuổi chém tổ tuần tra trên QL7 thuộc địa bàn huyện Đô Lương, nghi ngờ đối tượng chạy về ẩn nấp tại TP Vinh.
| Người dân tập trung trước cổng TAND huyện Diễn Châu xem xử án - Ảnh: Nguyên Nhân |
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: