Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Đồng thời tiếp tục tạm giữ 4 đối tượng trong vụ nấu cao hổ để phục vụ công tác điều tra.
4 người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Thanh, người thuê căn hộ 103 B5, phường Thanh Xuân Bắc để nấu cao. Chu Văn Biên (SN 1964), Nguyễn Đức Thiệp (SN 1969) cùng ở Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ, là hai người được thuê đến nấu cao. Trần Văn Đế, SN 1973 ở Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội, là người có mặt tại hiện trường khi công an vào khám xét.
Trường hợp của Trần Văn Đế, CQĐT đang xác minh vai trò cụ thể trong vụ nấu cao hổ và cả trong đường dây tiêu thụ động vật hoang dã vừa bị phát giác.
Theo ông Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an TP.Hà Nội, việc nấu cao hổ khá phổ biến. Tuy nhiên, đây là vụ việc đầu tiên bị phát hiện ở Hà Nội.
Rất có thể, chủ lò nấu cao hổ và các đồng sự có thể sẽ bị truy tố và xử lý hình sự theo Điều 190 của Bộ luật Hình sự.
Đại diện Cục Kiểm lâm - Bộ NN & PTNT cho biết, toàn bộ số tang vật thu giữ trong vụ khám phá lò nấu cao hổ tại quận Thanh Xuân đã được chuyển về Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Theo quy định hiện hành, toàn bộ tang vật sẽ bị tiêu hủy.
Do số lượng tang vật gồm thịt, xương, da hổ, tay gấu, đầu bò rừng, ngà voi, linh dương khá lớn nên cơ quan chức năng đã gửi mẫu đến Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật và cơ quan khoa học hình sự để giám định, làm rõ thời điểm hổ bị giết.
Được biết, thời gian qua vẫn có một số địa phương đem bán những tang vật thu được từ các vụ buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã để tận thu cho ngân sách. Đây là việc làm không đúng quy định.
Lạc Trung
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: