Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết vừa ký quyết định 1012/2007/QĐ-CTN về đặc xá tha tù nhân dịp Quốc khánh 2/9. Thời gian đã chấp hành hình phạt tù để xét đặc xá tính đến hết ngày 30/9/2007.
Theo Quyết định của Chủ tịch nước, đối tượng đặc xá bao gồm: Phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý; người bị kết án phạt tù đang được hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.
Các đối tượng trên phải có đơn xin được đặc xá và cam kết không vi phạm pháp luật sau khi được đặc xá.
Phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù được xét đặc xá phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Chấp hành tốt quy chế, nội quy trại giam, trại tạm giam: tích cực học tập, lao động cải tạo, trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo từ khá trở lên; khi được đặc xá không làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.
Đã thực sự chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam ít nhất được 1/2 thời hạn đối với hình phạt tù có thời hạn; 14 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn 20 năm.
Ngoài ra, đối với phạm nhân đã thực sự chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam ít nhất được 1/3 thời hạn (với hình phạt tù có thời hạn) hay 12 năm (với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn 20 năm) cũng có khả năng được xem xét đặc xá.
Những đối tượng này cần có một trong những tiêu chuẩn sau đây: Phạm nhân đã lập công lớn trong quá trình chấp hành hình phạt tù, phạm nhân là thương bệnh binh, có thành tích trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng CNXH hay có thân nhân là người có công với nước.
Phạm nhân quá già yếu, mắc bệnh hiểm nghèo, tội phạm vị thành niên, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nữ phạm nhân đang có thai hoặc có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi cũng được xem xét đặc xá.
Phạm nhân bị phạt tù về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế hoặc các tội về chức vụ nhưng không bị áp dụng hình phạt bổ sung hoặc đã chấp hành xong hình phạt bổ sung cũng được xem xét giảm án.
Cũng theo Quyết định, xét đặc xá đối với người đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, nếu trong thời gian được hoãn đã lập công hoặc quá già yếu, đang ốm đau kéo dài hay mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội.
Lạc Trung
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: