Hà Nội: Rơi dây điện cao thế, một công nhân tử vong

Thời sựThứ Năm, 12/07/2012 07:34:00 +07:00

(VTC News) - Khi một công nhân điện lực khi đang thi công dự án ở dưới cột điện thì một đường dây điện cao thế rơi xuống đất...

(VTC News) - Khi một công nhân điện lực khi đang thi công dự án ở dưới cột điện thì một đường dây điện cao thế rơi xuống đất, chỉ cách một mét nhưng luồng xung điện đã giật chết người công nhân.


Ngày 11/7, CA huyện Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với Điện lực Sóc Sơn, Đông Anh và Công ty xây lắp 4 giải quyết một vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn.

Công nhân điện lực thi công ở đường điện cao thế.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, khoảng 10h20 ngày 10/7, tổ công tác Điện lực - Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 tiến hành thi công dự án hạ ngầm cáp điện, bên dưới đường điện cao thế 220 KV trên tuyến 471E1 do Điện lực Sóc Sơn quản lý.

Khi anh Nguyễn Văn Tụ (SN 1988, ở Minh Quân, Chấn Yên, Yên Bái) đang làm việc tại chân cột 18 thuộc tuyến 471E1 thi bị một đường dây điện cao thế ở xà sứ đỡ rơi xuống đất, cách vị trí của anh Tụ 1 mét, anh Tụ bị xung điện chết.

Hiện sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng

Bình luận