Thế giới 24h: Dân Trung Quốc biểu tình, đốt cờ Nhật

Thế giớiThứ Hai, 20/08/2012 04:30:00 +07:00

(VTC News) - Dân Trung Quốc khắp nơi biểu tình và đốt cờ Nhật, Israel triển khai hệ phòng không gần biên giới Ai Cập,...

(VTC News) - Dân Trung Quốc khắp nơi biểu tình và đốt cờ Nhật, Israel triển khai hệ phòng không gần biên giới Ai Cập, hàng chục triệu cử tri Mỹ không hứng thú bỏ phiếu,… là những tin nổi bật trong ngày 20/8.

Israel triển khai hệ phòng không gần biên giới Ai Cập

Theo AFP, một nữ phát ngôn viên quân đội Israel ngày 20/8 thông báo quân đội nước này đã triển khai một hệ thống phòng không "Vòm Sắt" (Iron Dome), được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt rocket.


Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi xảy ra hai vụ bắn rocket vào thành phố Eilat gần biên giới với Ai Cập.

Hệ thống Iron Dome 

Người phát ngôn cho biết: "Một hệ thống phòng không Vòm Sắt đã được triển khai tại thị trấn Eilat như một phần trong quá trình thử nghiệm, và sẽ nhanh chóng thay đổi vị trí triển khai," tuy nhiên bà không cho biết thêm chi tiết.

Trước đó, ngày 16/8, Tổ chức Tình báo SITE có trụ sở tại Mỹ cho biết nhóm phiến quân Hồi giáo Ansar Jerusalem đã tuyên bố nhận trách nhiệm tiến hành hai vụ bắn rocket nói trên nhằm vào Eilat, thành phố nghỉ mát bên bờ Biển Đỏ của Israel.

Ấn Độ chi 35 tỷ USD mua máy bay chiến đấu của Nga

Theo báo The Times of India ra ngày 20/8, Ấn Độ sẽ chi khoảng 35 tỷ USD trong vòng 20 năm tới để mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga.

Tin cho biết Ấn Độ và Nga đang tiến tới ký hợp đồng thiết kế hoặc nghiên cứu và phát triển (R&D) loại máy bay này trong năm nay hoặc đầu năm 2013.


>>Video những chiến đấu cơ tối tân của Nga

Máy bay F-35 Lightning-II 

Điều đó một lần nữa khẳng định Ấn Độ kiên quyết từ chối đề nghị của Mỹ bán máy bay chiến đấu đa năng JSF (Joint Strike Fighter) hoặc máy bay F-35 Lightning-II cho Ấn Độ.


Trước khi ký hợp đồng R&D, một nhóm kỹ sư cấp cao của công ty Hindustan Aeronautics (HAL) của Ấn Độ sẽ tới Nga trong vòng vài tuần tới để đảm bảo mọi văn bản và chi tiết khác trong hợp đồng thiết kế sơ bộ đã được hoàn tất. Ấn Độ muốn đưa hơn 200 máy bay chiến đấu tàng hình vào sử dụng từ năm 2022.

Hàng chục triệu cử tri Mỹ không hứng thú bỏ phiếu

Các kết quả điều tra và thăm dò dư luận mới nhất cho biết trong năm tổng tuyển cử 2012 này, hàng chục triệu cử tri Mỹ có ý định sẽ không đến các trung tâm bỏ phiếu vì nhiều lý do, trong đó có cả tâm lý không tin tưởng vào các cá nhân và hệ thống chính trị.

Điều bất lợi cho đảng Dân chủ là trong số này có nhiều người ủng hộ Tổng thống Barack Obama hơn đối thủ đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney.

Ảnh minh họa 

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò công bố ngày 18/8 của USA TODAY/Suffolk University cho biết trong số 800 người trong độ tuổi bầu cử trên khắp cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên có xấp xỉ 40% nói rằng họ sẽ ở nhà trong ngày bỏ phiếu bầu chọn tổng thống 6/11 tới.

Lý do mà họ đưa ra gồm quá bận với việc kiếm tiền mưu sinh, không hứng thú với bất kỳ ứng cử viên nào hoặc đã chán ngấy với việc các ứng cử viên hứa nhiều nhưng bội hứa. Dân số Mỹ ở thời điểm hiện tại khoảng 315 triệu người, trong đó có khoảng 212 triệu người đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu.

Ông Curtis Gans, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về cử tri Mỹ, dự kiến trong năm bầu cử 2012 này sẽ có khoảng 54,2% cử tri đi bỏ phiếu, tương đương với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2000.

Dân Trung Quốc khắp nơi biểu tình và đốt cờ Nhật

Theo hãng tin Kyodo, ngày 19/8, biểu tình và tuần hành phản đối Nhật Bản đã diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc sau khi Tokyo bắt giữ và trục xuất 14 công dân nước này vì đã đặt chân lên quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Khoảng 2.000 người đã tuần hành trên các tuyến phố của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, hô vang khẩu hiệu tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo này, đồng thời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật Bản và đốt cờ Nhật.

Người Trung Quốc biểu tình chống Nhật Bản ở Thâm Quyến 

Trong khi đó, hơn 1.000 người tại Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, cũng xuống đường tuần hành, hô các khẩu hiệu chống Nhật.

Tuần hành cũng diễn ra tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông và Hong Kong. Tại Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, khoảng 500 cảnh sát có vũ trang đã được triển khai ngăn chặn tuần hành quy mô lớn.

Mỹ, Israel tập trận bắn đạn thật đe dọa Iran

Hải quân Mỹ và Israel tuần trước đã tiến hành một cuộc tập trận tìm kiếm và giải cứu chung ở biển Địa Trung Hải. 
Cuộc tập trận này có các màn diễn tập bắn đạn thật và đổ bộ bằng trực thăng. Đây được cho là cuộc tập trận nhằm đe dọa Iran.

Cũng trong cuộc tập trận mang tên "Reliant Mermaid" này, Hải quân Mỹ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo "Aegis" tối tân được đặt trên tàu khu trục.

Hệ thống này về lý thuyết có thể bảo vệ Nhà nước Do Thái trước các cuộc tấn công tên lửa có thể xảy ra từ phía Iran.


>>Video: Iran tổ chức tập trận liên tiếp

Ảnh: minh họa 

Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Israel diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và nước láng giềng Iran đang leo thang vì một loạt những diễn biến gần đây.

Trong khi Israel liên tục phát đi những tín hiệu ám chỉ về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran thì Nhà nước Hồi giáo cũng không ngần ngại lên tiếng đe đọa, đó sẽ là cơ hội để họ “xóa sổ” Israel.


Hàn Quốc đặt bia chủ quyền trên đảo tranh chấp với Nhật

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc dựng bia chủ quyền tại một trong những đảo tranh chấp với Nhật Bản, động thái được cho là tăng thêm căng thẳng hai nước.

Buổi lễ dựng bia chủ quyền diễn ra hôm 19/8 với sự góp mặt của Bộ trưởng bộ an toàn hành chính Hàn Quốc, ông Maeng Hyung-kyu và các quan chức phụ trách quân sự, chính quyền ở quần đảo Dokdo (tiếng Nhật là Takeshima).

>>Video: Nhật bắt giữ người Trung Quốc đến đảo tranh chấp

Bộ trưởng an toàn hành chính Hàn Quốc, ông Maeng Myung-hyu (thứ 4 từ trái sang) 

Đích thân Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Myung-bak khắc tượng trưng những dòng chữ lên tấm bia hình trụ cao 115cm, chiều ngang mỗi bề 30cm làm bằng đá cẩm thạch đen.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một lãnh đạo tối cao của Hàn Quốc khắc chữ và cho dựng bia chủ quyền ở quần đảo tranh chấp này.

Dòng chữ được khắc bằng tiếng Hàn, một bên là chữ “Dokdo”, một bên là “Đại Hàn dân quốc”, dòng chữ nhỏ hơn là: “Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, mùa hè năm 2012”.

“Bia chủ quyền này đại diện cho ý chí của người dân Hàn Quốc, là biểu tượng chủ quyền thể hiện tinh thần bảo vệ đảo Dokdo”, Bộ trưởng Maeng Hyung-kyu nói với hãng thông tấn nước này, Yonhap.

Vợ Bạc Hy Lai được hoãn án tử hình

Tòa án thành phố Hợp Phì, Trung Quốc vừa tuyên án tử hình đối với bà Cốc Khai Lai vì tội giết doanh nhân người Anh Neil Heywood vào năm ngoái.

Trước đó, tại phiên xét xử, bà Cốc đã thừa nhận mình là hung thủ trong vụ đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood tại một khách sạn ở thành phố Trùng Khánh hồi tháng 11/2011.


Các nhân vật chính có liên quan tới vụ bê bối của Bạc gia, từ trái qua: Cốc Khai Lai, Bạc Hy Lai, Neil Heywood và Vương Lập Quân 

 
>>Trung Quốc đau đầu gỡ 'bom hẹn giờ' Bạc Hy Lai 
Cựu phu nhân quyền lực một thời khai rằng động cơ dẫn tới vụ giết người là do ông Neil Heywood đã “nhiều lần đe dọa tính mạng con trai tôi – Bạc Qua Qua” sau khi những thương vụ bất động sản giữa Bạc gia và doanh nhân người Anh.


Tuy nhiên, bản án tử hình dành cho bà Cốc được hoãn thi hành trong hai năm tới, hãng tin BBC cho biết. Nguồn tin của BBC cũng nói thêm, bà Cốc nhiều khả năng sẽ ở tù ít nhất 14 năm.

Ở Trung Quốc, án tử hình hoãn thi hành thường được giảm xuống án tù chung thân. Do vậy, khả năng bà Cốc ngồi tù chung thân thay cho án tử hình trong hai năm tới là khả quan, theo hãng tin Reuters.

“Dù từ hình hay chung thân thì bà Cốc cũng phải ngồi tù ít nhất 14 năm”, phóng viên BBC bên ngoài tòa án nói.

Còn người giúp việc của bà Cốc là Trương Hiểu Quân lãnh án 8 năm tù giam vì tội đồng lõa.

Nhật Bản tập trận bảo vệ đảo tranh chấp với Trung Quốc


Lần đầu tiên, Nhật và Mỹ sẽ tập trận chung bảo vệ đảo giữa lúc Nhật Bản và Trung Quốc đang căng thẳng vì tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Kyodo News vừa đưa tin Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) và lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tập trận chung tại đảo Okinawa, đảo Guam và đảo Tinian thuộc quần đảo Bắc Mariana từ ngày 21/8 - 26/9.

Tàu chiến, trực thăng và binh sĩ hai bên sẽ cùng thực nghiệm các phương án tập kích, tấn công đối phương và giải cứu những người không tham chiến.


Tàu chiến Nhật, Mỹ trong một cuộc tập trận chung và vị trí nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư  

Theo tờ Sankei Shimbun, cuộc diễn tập lần này do Washington đề xuất trước khi nhóm người Trung Quốc đi thuyền đến Senkaku/Điếu Ngư và bị lực lượng tuần duyên Nhật bắt giữ ngày 15/8.

Tuy nhiên, tờ báo cũng dẫn một nguồn tin từ Lực lượng phòng vệ Nhật cho rằng một trong các tình huống giả định của cuộc tập trận là quân đội Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư.

Trong khi đó, giới sĩ quan JGSDF khẳng định với báo giới rằng cuộc tập trận không nhắm vào bên nào khác mà chỉ nhằm tăng cường khả năng bảo vệ đảo của Nhật.

Đỗ Hường (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn