Ảnh: Thăm lò đào tạo phi công Không quân Việt Nam

Thời sựThứ Hai, 18/08/2014 07:02:00 +07:00

Cùng tới thăm và xem các trang thiết bị đào tạo hiện đại tại Trường sĩ quan Không quân nhân kỷ niệm 55 năm thành lập (20/8/1959-20/8/2014). (Theo Kiến thức)

Ngày 18/8, Trường sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không – Không quân), đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, đã long trọng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (20-8/1959 – 20-8/2014). Qúa trình xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã tổ chức huấn luyện trên 12 loại máy bay, đào tạo hàng nghìn phi công quân sự, hàng vạn sĩ quan, nhân viên các chuyên ngành kỹ thuật hàng không cho Tổ quốc. Trong ảnh, toàn cảnh trường sĩ quan Không quân – lò đào tạo các phi công tài ba, dũng cảm cho Không quân

Ngày 18/8, Trường sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không – Không quân), đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, đã long trọng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (20-8/1959 – 20-8/2014). Qúa trình xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã tổ chức huấn luyện trên 12 loại máy bay, đào tạo hàng nghìn phi công quân sự, hàng vạn sĩ quan, nhân viên các chuyên ngành kỹ thuật hàng không cho Tổ quốc. Trong ảnh, toàn cảnh trường sĩ quan Không quân – lò đào tạo các phi công tài ba, dũng cảm cho Không quân

Không chỉ đào tạo phi công quân sự trong nước, những năm qua, Trường sĩ quan Không quân đã đào tạo học viên các chuyên ngành không quân cho hai nước bạn Lào, Campuchia và liên kết đào tạo học viên dự khóa bay cho hàng không dân dụng Việt Nam… Trong ảnh, Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường – Hiệu trưởng Nhà trường đọc lời khai mạc.

Không chỉ đào tạo phi công quân sự trong nước, những năm qua, Trường sĩ quan Không quân đã đào tạo học viên các chuyên ngành không quân cho hai nước bạn Lào, Campuchia và liên kết đào tạo học viên dự khóa bay cho hàng không dân dụng Việt Nam… Trong ảnh, Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường – Hiệu trưởng Nhà trường đọc lời khai mạc.

Các thế hệ phi công, sĩ quan, nhân viên kỹ thuật hàng không tốt nghiệp ra trường đã và đang công tác ở các đơn vị trong và ngoài quân đội. Nhiều đồng chí đã trở thành anh hùng, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, chỉ huy cấp quân chủng, các sư đoàn, trung đoàn không quân, các tổng công ty, công ty ở trong và ngoài Quân chủng. Trong ảnh, tướng lĩnh, anh hùng qua các thời kỳ về dự lễ kỷ niệm.

Các thế hệ phi công, sĩ quan, nhân viên kỹ thuật hàng không tốt nghiệp ra trường đã và đang công tác ở các đơn vị trong và ngoài quân đội. Nhiều đồng chí đã trở thành anh hùng, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, chỉ huy cấp quân chủng, các sư đoàn, trung đoàn không quân, các tổng công ty, công ty ở trong và ngoài Quân chủng. Trong ảnh, tướng lĩnh, anh hùng qua các thời kỳ về dự lễ kỷ niệm.

Nhà trường đang tiến hành thực hiện đề án 'Quy hoạch Trường Sĩ quan Không quân đến năm 2020 và những năm tiếp theo' và tiến tới thành lập Trường Đại học Hàng không Lê Hồng Phong. Mục tiêu là xây dựng đơn vị thành trung tâm đào tạo có cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật hiện đại để đào tạo phi công quân sự, dân sự, sĩ quan chỉ huy tham mưu không quân, nhân viên chuyên môn kỹ thuật hàng không cho lực lượng không quân, hải quân và hàng không dân dụng. Trong ảnh là máy bay mô hình do cán bộ, học viên

Nhà trường đang tiến hành thực hiện đề án 'Quy hoạch Trường Sĩ quan Không quân đến năm 2020 và những năm tiếp theo' và tiến tới thành lập Trường Đại học Hàng không Lê Hồng Phong. Mục tiêu là xây dựng đơn vị thành trung tâm đào tạo có cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật hiện đại để đào tạo phi công quân sự, dân sự, sĩ quan chỉ huy tham mưu không quân, nhân viên chuyên môn kỹ thuật hàng không cho lực lượng không quân, hải quân và hàng không dân dụng. Trong ảnh là máy bay mô hình do cán bộ, học viên

Mô hình trực thăng bay biểu diễn với lá cờ Tổ quốc và băng rôn kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.

Mô hình trực thăng bay biểu diễn với lá cờ Tổ quốc và băng rôn kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.

Bên cạnh đó, Nhà trường chủ trương liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học ở Khánh Hòa và cả nước để nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực hàng không quân sự và khoa học về vũ trụ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh, một số mô hình bay được làm theo kiểu mẫu máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-52 và máy bay huấn luyện phản lực L-39.

Bên cạnh đó, Nhà trường chủ trương liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học ở Khánh Hòa và cả nước để nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực hàng không quân sự và khoa học về vũ trụ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh, một số mô hình bay được làm theo kiểu mẫu máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-52 và máy bay huấn luyện phản lực L-39.

Trong những năm qua, bên cạnh việc mua sắm các khí tài mới, Nhà trường cũng tự thực hiện các đề tài nghiên cứu sản xuất các trang bị phục vụ cho việc dạy và học. Trong ảnh là buồng lái mô phỏng máy bay huấn luyện chiến đấu do Nhà trường chế tạo.

Trong những năm qua, bên cạnh việc mua sắm các khí tài mới, Nhà trường cũng tự thực hiện các đề tài nghiên cứu sản xuất các trang bị phục vụ cho việc dạy và học. Trong ảnh là buồng lái mô phỏng máy bay huấn luyện chiến đấu do Nhà trường chế tạo.

Với những thành tích nổi bật suốt trặng đường 55 năm qua, Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý như Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công hạng nhất… Trong ảnh là các tướng lĩnh đang thử hệ thống lái mô phỏng.

Với những thành tích nổi bật suốt trặng đường 55 năm qua, Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý như Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công hạng nhất… Trong ảnh là các tướng lĩnh đang thử hệ thống lái mô phỏng.

Bình luận
vtcnews.vn