Hải đội bảo vệ Trường Sa trang bị tàu lớn nhất Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 08/08/2014 11:30:00 +07:00

Ngày 7/8, Vùng Cảnh sát biển 3 công bố quyết định thành lập Hải đội 302 theo quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 7/8, Vùng Cảnh sát biển 3 công bố quyết định thành lập Hải đội 302 theo quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Hải đội 302 đóng tại vịnh Vân Phong, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hải đội được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đầu tư, trang bị nhiều phương tiện hiện đại như tàu tuần tra, tàu cứu nạn cao tốc có độ giãn nước cao.

 Tàu CSB-8001 được trang bị cho Hải đội 302
Tàu CSB-8001 được trang bị cho Hải đội 302

Đặc biệt, hải đội được trang bị tàu tuần tra lớp DN 2000 mang số hiệu CSB-8001, có độ giãn nước 2.100 tấn, đạt vận tốc tối đa 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý, có khả năng mang 1 máy bay trực thăng ở khoang sau. CSB-8001 là tàu cảnh sát biển lớn nhất được Việt Nam tự đóng mới, đạt tiêu chuẩn châu Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu quân sự Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương - chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - cho biết ngày 29/1/2013, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ban hành quyết định triển khai thành lập Hải đội 302 thuộc Vùng cảnh sát biển 3 theo lộ trình xây dựng và phát triển lực lượng cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương yêu cầu Hải đội 302 quán triệt và nắm chắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh, an toàn, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng địa bàn an toàn.

Vùng hoạt động của Hải đội 302 kéo dài từ vùng biển tỉnh Bình Định đến vùng biển tỉnh Sóc Trăng, bao gồm cả quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3: “Đây là vùng biển nhạy cảm, có nhiều diễn biến phức tạp như tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản. Việc thành lập Hải đội 302 để bảo đảm cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

» Nghệ An: Sóng đánh chìm tàu, 10 ngư dân mất tích

Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn