Xe, pháo huyền thoại sẽ diễu binh tại Điện Biên Phủ

Thời sựThứ Tư, 16/04/2014 04:50:00 +07:00

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều xe và pháo được huy động tham gia lễ diễu binh, trong đó có xe Zil-131 và pháo phòng không 37 mm.(Theo Đất Việt)

Đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phòng không hiện nay của Việt Nam là các khẩu pháo 37 mm.

Đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phòng không hiện nay của Việt Nam là các khẩu pháo 37 mm.

Đây là vũ khí quan trọng chống mục tiêu bay thấp, bảo vệ thành phố, cơ sở công nghiệp, trận địa tên lửa tầm cao…

Đây là vũ khí quan trọng chống mục tiêu bay thấp, bảo vệ thành phố, cơ sở công nghiệp, trận địa tên lửa tầm cao…

Pháo phòng không Type 65 thiết kế với 2 nòng pháo cỡ 37 mm, vận hành hoàn toàn bằng tay (khẩu đội pháo gồm 7-9 người). Việc ngắm bắn mục tiêu phụ thuộc vào kính quang học nhìn ban ngày, không có radar hỗ trợ.

Pháo phòng không Type 65 thiết kế với 2 nòng pháo cỡ 37 mm, vận hành hoàn toàn bằng tay (khẩu đội pháo gồm 7-9 người). Việc ngắm bắn mục tiêu phụ thuộc vào kính quang học nhìn ban ngày, không có radar hỗ trợ.

Pháo có khả năng bắn mục tiêu trên không ở tầm thấp xa tới 3,5 km (mục tiêu mặt đất là 8,5 km), tốc độ bắn 160-180 phát/phút.

Pháo có khả năng bắn mục tiêu trên không ở tầm thấp xa tới 3,5 km (mục tiêu mặt đất là 8,5 km), tốc độ bắn 160-180 phát/phút.

Để tăng khả năng chiến đấu, vừa qua Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự đã cải tiến trang bị cho các khẩu pháo 37 mm khí tài đánh đêm bán tự động.

Để tăng khả năng chiến đấu, vừa qua Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự đã cải tiến trang bị cho các khẩu pháo 37 mm khí tài đánh đêm bán tự động.

Với hệ thống này, bộ đội ta có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly 40 km trong điều kiện ngày đêm, bị đối phương gây nhiễu điện tử. Việc tính toán phần tử bắn pháo 37 mm do máy tính thực hiện.

Với hệ thống này, bộ đội ta có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly 40 km trong điều kiện ngày đêm, bị đối phương gây nhiễu điện tử. Việc tính toán phần tử bắn pháo 37 mm do máy tính thực hiện.

Ta còn trang bị thêm hệ thống cò điện và máy nạp đạn tự động cho pháo. Theo đó, khi có lệnh, các khẩu đội sẽ đồng loạt bắn vào mục tiêu, đảm bảo mật độ hỏa lực dày, xác suất trúng mục tiêu cao.

Ta còn trang bị thêm hệ thống cò điện và máy nạp đạn tự động cho pháo. Theo đó, khi có lệnh, các khẩu đội sẽ đồng loạt bắn vào mục tiêu, đảm bảo mật độ hỏa lực dày, xác suất trúng mục tiêu cao.

Ngoài pháo phòng không 37 mm, trong cuộc diễu binh mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ còn có xe quân sự huyền thoại Zil-131. Đây là chiếc xe tải đa dụng được thiết kế và bắt đầu sản xuất ở Liên Xô vào năm 1966. Nó ra đời để thay thế người tiền nhiệm là Zil-157.

Ngoài pháo phòng không 37 mm, trong cuộc diễu binh mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ còn có xe quân sự huyền thoại Zil-131. Đây là chiếc xe tải đa dụng được thiết kế và bắt đầu sản xuất ở Liên Xô vào năm 1966. Nó ra đời để thay thế người tiền nhiệm là Zil-157.

Tính đến năm 1994 khi Zil-131 ngừng sản xuất, đã có đến gần một triệu chiếc xe ra đời. Mặc dù 'tuổi đời' không còn 'trẻ' nhưng Zil-131 vẫn còn được sử dụng rộng rãi bởi quân đội Nga và một số nước khác, trong đó có Quân đội Việt Nam.

Tính đến năm 1994 khi Zil-131 ngừng sản xuất, đã có đến gần một triệu chiếc xe ra đời. Mặc dù 'tuổi đời' không còn 'trẻ' nhưng Zil-131 vẫn còn được sử dụng rộng rãi bởi quân đội Nga và một số nước khác, trong đó có Quân đội Việt Nam.

Zil-131 sử dụng động cơ V8 chạy xăng, công suất 150 mã lực đi kèm với hộp số sàn 5 cấp. Xe sử dụng hệ thống dẫn động 6 bánh toàn thời gian, nhưng trục trước của xe có thể nghỉ khi đi trên đường nhựa. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát áp suất lốp và hệ thống tời ở một số phiên bản khác.

Zil-131 sử dụng động cơ V8 chạy xăng, công suất 150 mã lực đi kèm với hộp số sàn 5 cấp. Xe sử dụng hệ thống dẫn động 6 bánh toàn thời gian, nhưng trục trước của xe có thể nghỉ khi đi trên đường nhựa. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát áp suất lốp và hệ thống tời ở một số phiên bản khác.

Các biến thể của ZIL-131 gồm có đầu kéo ZIL-131V, xe tải lật ZIL-131D và xe bồn chứa nước hoặc nhiên liệu. Ngoài ra xe còn đường dùng làm bệ cho hệ thống hỏa tiễn Grad-1 với 30 ống phóng.

Các biến thể của ZIL-131 gồm có đầu kéo ZIL-131V, xe tải lật ZIL-131D và xe bồn chứa nước hoặc nhiên liệu. Ngoài ra xe còn đường dùng làm bệ cho hệ thống hỏa tiễn Grad-1 với 30 ống phóng.

Bình luận
vtcnews.vn