Khám phá sức mạnh khu trục USS John S. McCain đến Đà Nẵng

Thời sựThứ Hai, 07/04/2014 04:05:00 +07:00

(VTC News)- USS John S.McCain là tàu khu trục hạng nặng lớp Arleigh Burke, sở hữu hệ thống chiến đấu Aegis, có thể tác chiến trong môi trường nhiễm xạ-sinh-hóa.

(VTC News)- DDG56 là tàu khu trục hạm hạng nặng lớp Arleigh Burke, sở hữu hệ thống chiến đấu Aegis, có thể tác chiến trong môi trường nhiễm xạ - sinh - hóa.

Với hệ thống vũ khí phòng vệ cực mạnh, khu trục này có khả năng chống hạm, chống ngầm, phòng không và tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Sáng 7/4/2014, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain mang số hiệu DDG 56 cùng tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) thuộc Liên đội tàu Khu trục 7, Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm và hợp tác với Hải quân Việt Nam.
Đà Nẵng, tàu khu trục, chiến hạm Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ, sức mạnh
Theo Đại tá Paul Schilse, Hạm trưởng của tàu USS John S. McCain, tàu khu trục này cơ sức mạnh quân sự mạnh nhất trên thế giới 

Trong buổi họp báo tại lễ
đón tàu, Đại tá Paul Schilse, Hạm trưởng của tàu USS John S. McCain cho biết: "Đây là chiến hạm có sức mạnh quân sự mạnh nhất trong hệ thống tàu khu trục trên thế giới với khả năng tác chiến trong mọi điều kiện".

Thiết kế đặc biệt


Chiến hạm USS John S.McCain (DDG 56) là tàu khu trục hạm hạng nặng lớp Arleigh Burke thuộc Liên đội tàu khu trục 7, Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ.

Đà Nẵng, tàu khu trục, chiến hạm Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ, sức mạnh
Hạm tên lửa USS John S. McCain DDG56 tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) 
Tàu khu trục USS John S.McCain (DDG-56) được hạ thủy vào tháng 9/1992 và vinh dự mang tên Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ John S. McCain, Sr. (1884-1945).

Sau gần 2 năm hạ thủy, tháng 7/1994, tàu khu trục này chính thức đưa vào phục vụ, vào biên chế vào hạm đội Thái Bình Dương và neo đậu tại Trân Châu Cảng.


Với sức mạng vượt trội và vũ khí hạng nặng, sau 5 năm hoạt động, John S.McCain được dời tới căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật Bản) và tham gia đội tàu hộ tống “siêu mẫu hạm” USS Geogre Washington (CVN-73).
Đà Nẵng, tàu khu trục, chiến hạm Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ, sức mạnh
Sân bay trực thăng chống ngầm SH-60 phía đuôi, giúp hạm có thể mở rộng hoạt động trên không
USS John S.McCain (DDG-56) là khu trục mang tên lửa dẫn đường có kích thước khủng với lượng choán nước khoảng 8.900 tấn, chiều dài 154m, rộng 20m cùng hệ thống vận hành thuộc loại “đỉnh” nhất trong các tàu tên lửa.

Hạm được trang bị 4 động cơ tuốc bin khí General Electric LM2500-30 cho phép tàu có thể đạt tốc độ 30 hải lý/h, cùng tầm hoạt động 8.100 km (ở tốc độ 20 hải lý/h).
Đà Nẵng, tàu khu trục, chiến hạm Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ, sức mạnh
Cùng tàu cứu hộ đa năng USNS Safeguard (T-ARS 50) tại Đà Nẵng
Khả năng di chuyển nhanh chưa phải là tính năng vượt trội của USS John S.McCain mà công nghệ chế tạo tàu và hệ thống khí tài trang bị “tận răng” của USS John S.McCain (DDG-56) mới thực sự là nỗi ám ảnh của các tàu đối phương.

Được chế tạo theo những công nghệ đóng tàu mới, lắp hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến và hệ thống vũ khí phòng vệ cực mạnh giúp DDG 56 có khả năng chống hạm, chống ngầm, phòng không, tấn công các mục tiêu trên mặt đất.
Đà Nẵng, tàu khu trục, chiến hạm Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ, sức mạnh
USS John S. McCain (DDG 56) có thiết kế vượt trộinhằm hạn chế tối đa diện tích phản xạ ra đa
Với bề mặt thân tàu thiết kế nghiêng dốc, USS John S.McCain có thể giảm tối đa diện tích phản xạ ra đa cùng vật liệu thép sử dụng chủ yếu để đóng tàu, hợp kim nhôm dùng cho các cột ăng ten khiến tàu có khả năng vận hành vượt trội.

Ở một số khu vực quan trọng trên tàu còn bọc giáp Kelvar, nhằm bảo vệ thủy thủ đoàn trên tàu và thích ứng tác chiến trong môi trường nhiễm xạ, sinh học và hóa học.


Khác biệt của USS John S.McCain là hệ thống chiến đấu Aegis gồm ra đa mảng pha đa năng AN/SPY-1 kết nối hệ thống máy tính siêu nhanh giúp phát hiện, định vị và theo dõi đồng thời 100 mục tiêu trong bán kính đến 160km, giúp dẫn đường cho tên lửa đánh chặn.
Đà Nẵng, tàu khu trục, chiến hạm Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ, sức mạnh
Hệ thống khí tài hiện đại trang bị 'tận răng' và hệ thống ra đa đa năng giúp phát hiện, định vị và theo dõi đồng thời 100 mục tiêu trong bán kính đến 160km
Trái tim của USS John S.McCain (DDG-56) không chỉ mảng ra đa AN/SPY mà cả hệ thống ra đa chỉ huy tác chiến gồm: ra đa tìm kiếm trên biển AN/SPS-67(V)2, AN/SPS-73(V)12, hệ thống định vị siêu âm AN/SQS-53C, hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32(V)2 và nhiều thiết bị hỗ trợ hiện đại khác.

Khí tài hạng nặng được trang bị 'tận răng'


USS John S.McCain (DDG-56) được trang bị hệ thống khí tài được xem là mạnh nhất với tổ hợp hệ thống ống phóng tên lửa thông minh như: tên lửa phòng không RIM-156 SM2 có tầm bắn xa đến 240km, trần bay 33.000m; tên lửa hành trình đối đất BGM-109 Tomahawk có tầm bắn 1.104km, tốc độ hành trình lên đến 880km/h; tên lửa chống ngầm RUM-139 có thể mang đầu đạn và ngư lôi tự dẫn Mk54/Mk46 có thể tự tìm mục tiêu, cùng độ chính xác gần như tuyệt đối khiến đối phương khó thoát khi vào tầm ngắm của hệ thống tên lửa này.
Đà Nẵng, tàu khu trục, chiến hạm Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ, sức mạnh
Pháo hạm 127mm đặt ngay mũi tàu
Ngoài ra, USS John S.McCain (DDG-56) còn được trang bị pháo hạm cỡ 127 mm, tổ hợp pháo phòng không Phalanx, pháo 25mm, súng máy phòng không 12,7 mm và cụm máy phóng ngư lôi Mk 32 khiến tàu có thể tác chiến trong cự ly gần và chống sự xâm nhập của người nhái hay xuồng cao tốc.

Không chỉ vậy, USS John S.McCain (DDG-56) còn được trang bị khoang chứa và sân bay trực thăng đáp ứng hoạt động cho trực thăng chống ngầm SH-60, giúp hạm có thể mở rộng hoạt động trên không.
Đà Nẵng, tàu khu trục, chiến hạm Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ, sức mạnh
Hệ thống tên lửa phòng không RIM-156 SM2 có tầm bắn xa đến 240km, trần bay 33.000m có thể tác chiến hạm đối hạm trên khu trục USS John S.McCain
Với sức mạnh của chiến hạm, USS John S.McCain (DDG-56) được tham gia hộ tống siêu hàng không mẫu hạm USS Geogre Washington (CVN-73).

Trong một sự kiện diễn ra cuối tháng 7/2010, sau khi cùng đội tàu hộ tống hàng không mẫu hạm USS Geogre Washington tham gia tập trận trên vùng biển Nhật Bản với hải quân Hàn Quốc.

Đầu tháng 8/2010, USS John S.McCain tham gia hộ tống USS Geogre Washington tới Đà Nẵng nhân kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đà Nẵng, tàu khu trục, chiến hạm Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ, sức mạnh
Hệ thống tên lửa hành trình đối đất BGM-109 Tomahawk có tầm bắn 1.104km, tốc độ hành trình lên đến 880km/h

Đây là lần thứ hai tàu khu trục hạng nặng mang tên lửa dẫn đường USS John S.McCain mang số hiệu DDG 56 đến Đà Nẵng sau chuyến thăm vào tháng 8/2010.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn