Ảnh: Vũ khí Việt Nam đánh thắng Pháp tại Điện Biên Phủ

Thời sựThứ Ba, 07/05/2013 04:52:00 +07:00

(VTC News) - Những vũ khí quân đội nhân dân Việt Nam đánh thắng giặc Pháp trong chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Ngày 6/12/1953, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngày 6/12/1953, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu trận địa tại Điện Biên Phủ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu trận địa tại Điện Biên Phủ.

Quân Pháp bấy giờ sử dụng vũ khí tối tân gồm nhiều máy bay, bố trí lính nhảy dù.

Quân Pháp bấy giờ sử dụng vũ khí tối tân gồm nhiều máy bay, bố trí lính nhảy dù.

Trong khi đó, quân đội ta vũ khí và phương tiện đều thô sơ.

Trong khi đó, quân đội ta vũ khí và phương tiện đều thô sơ.

Vận chuyển pháo, vũ khí chủ yếu là thủ công.

Vận chuyển pháo, vũ khí chủ yếu là thủ công.

Xe thô được sử dụng phổ biến trong chiến dịch.

Xe thô được sử dụng phổ biến trong chiến dịch.

Vận chuyển pháo lên trận địa.

Vận chuyển pháo lên trận địa.

Dù phương tiện vận chuyển thô sơ nhưng là sự kết tinh của khối đoàn kết đại dân tộc đã làm nên trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ

Dù phương tiện vận chuyển thô sơ nhưng là sự kết tinh của khối đoàn kết đại dân tộc đã làm nên trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ

Trận địa pháo ngay trong ngày đầu tiên của Chiến dịch khiến tướng lĩnh, quân sĩ Pháp ngạc nhiên trước sức mạnh của tinh thần đoàn kết Việt Nam.

Trận địa pháo ngay trong ngày đầu tiên của Chiến dịch khiến tướng lĩnh, quân sĩ Pháp ngạc nhiên trước sức mạnh của tinh thần đoàn kết Việt Nam.

Chiến sĩ Điện Biên - những người lính Cụ Hồ anh hùng.

Chiến sĩ Điện Biên - những người lính Cụ Hồ anh hùng.

Bộ đội từ sân bay tiến vào trung tâm Mường Thanh tháng 4/1954.

Bộ đội từ sân bay tiến vào trung tâm Mường Thanh tháng 4/1954.

Cận cảnh bộ đội chiến đấu trong chiến dịch.

Cận cảnh bộ đội chiến đấu trong chiến dịch.

Trận địa pháo được bố trí khiến giặc Pháp kinh ngạc.

Trận địa pháo được bố trí khiến giặc Pháp kinh ngạc.

Chiến trường Điện Biên Phủ.

Chiến trường Điện Biên Phủ.

Quân ta phản công...

Quân ta phản công...

Giặc Pháp đầu hàng.

Giặc Pháp đầu hàng.

Chiều ngày 7/5/1954, lá cờ Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri đánh dấu mốc son chói lọi của con người, đất nước Việt Nam.

Chiều ngày 7/5/1954, lá cờ Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri đánh dấu mốc son chói lọi của con người, đất nước Việt Nam.

Năm 2004, kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về thăm Điện Biên trong sự chào đón nồng hậu của người dân nơi đây đối với một Tổng chỉ huy quân sự tài ba của Việt Nam.

Năm 2004, kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về thăm Điện Biên trong sự chào đón nồng hậu của người dân nơi đây đối với một Tổng chỉ huy quân sự tài ba của Việt Nam.

Bình luận
vtcnews.vn